Miền núi Nghệ An thiệt hại hàng chục tỷ đồng do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, mưa lớn đã làm thiệt hại nặng nề tại các huyện miền núi Nghệ An.

Báo cáo sơ bộ ban đầu của các huyện miền núi Nghệ An, ước tổng thiệt hại sau những ngày mưa lũ vừa qua lên đến hàng chục tỷ đồng. Quế Phong được xem là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất của những trận mưa lớn kéo dài vừa qua.

Tại huyện miền núi này, nhiều đoạn đường bị sạt lở gây ách tắc: Sạt lở tuyến đường giao thông QL48D tại bản Páo xã Quang Phong chiều dài 10m; sạt lở tuyến đường QL16 nối xã Đồng Văn đi nhà máy thủy điện Hủa Na chiều dài 15m; sạt lở tuyến đường xã Châu Kim đi xã Nậm Giải chiều 10m, sạt lở tuyến đường Hạnh Dịch đi bản Hủa Mướng chiều dài 14m, tuyến đường Châu Thôn đi Cắm Muộn bị xói lở ngầm chiều dài 15m... Chưa kể, nhiều diện tích hoa màu và các công trình thủy lợi hiện nay chưa thống kê được thiệt hại do nước sông đang dâng cao bị ngập. Tổng ước thiệt hại ban đầu khoảng 7,2 tỷ đồng.

Ngôi nhà sàn tỉ đồng của ông Lang Thanh Yên thộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong sập do mưa bão. Ảnh: PV
Ngôi nhà sàn tỉ đồng của ông Lang Thanh Yên thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong bị sập do mưa bão. Ảnh: P.V

Tại huyện Quỳ Châu, có 1 ngôi nhà bị sạt lở, 42 ngôi nhà bị ngập nước, 8 ngôi nhà có nguy cơ bị sạt lở. Có 38 ha lúa, 12 ha hoa màu và 5 ha cây trồng bị ngập nước. 2 lồng, 11 ha mặt nước ao cá bị thiệt hại. 5 con trâu bị nước cuốn trôi. Có 27 điểm giao thông bị ngập, 1 chiếc cầu bị hư hỏng. Ước tính, con số thiệt hại ở huyện nghèo miền núi này lên đến 1 tỷ 374 triệu đồng.

Tại huyện Anh Sơn mưa to đã làm ngập úng 298 ha ngô và hoa màu, 176 ha mía. Làm chết 500 con gia cầm; 265 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập; hư hỏng 391 m đường giao thông nông thôn; 140 ngôi nhà bị ngập. Đặc biệt, do mưa lớn kéo dài đã làm nhiều thôn, xóm, bản bị cô lập; trong đó có 2 địa phương gần như bị cô lập hoàn toàn đó là xã Bình Sơn và Thọ Sơn, các phương tiện giao thông không thể đi lại. Ước tính, cả huyện Anh Sơn thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Nhiều ngôi nhà bị ngập và lũ cuốn trong đợt mưa bão vừa qua. Ảnh Thanh Mai
Một trong những ngôi nhà bị cô lập ở xã Bình Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Mai

Tương Dương cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của đợt mưa lũ vừa qua. Có 68 ngôi nhà bị sập, sạt lở, tốc mái và bị ngập. 8,31 ha lúa nước và lúa rẫy của người dân bị ngập và lũ cuốn. Hơn 12 ha hoa màu bị thiệt hại. Nhiều diện tích cây lâm nghiệp, gia súc, gia cầm thủy hải sản và các công trình giao thông bị ảnh hưởng. Ước tính sơ bộ, thiệt hại ở huyện miền núi này gần 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Tân Kỳ... cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa vừa qua.

Hiện nay, tại địa bàn các xã, huyện miền núi đã ngớt mưa, công tác khắc phục hậu quả do mưa bão tại các huyện này diễn ra khẩn trương, nhanh chóng với sự vào cuộc của các cấp, ngành trên địa bàn./.

                                                                                                            T.Mai- H.Phương- H.Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới