Thạch Ngàn (Con Cuông) – nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng

(Baonghean.vn)- Sau những đợt mưa lũ liên tiếp, nhiều tuyến đường ở xã miền núi Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bị sạt lở nghiêm trọng.

Xã Thạch Ngàn có 2 khe nước chạy dọc các bản trong xã. Trên địa bàn xã có 12 cầu tràn. Sau mỗi đợt mưa lớn, cầu tràn ngập nước, cả xã bị chia cắt thành 13 vùng khác nhau.
Xã Thạch Ngàn có 2 khe nước chạy dọc các bản trong xã. Trên địa bàn xã có 12 cầu tràn. Sau mỗi đợt mưa lớn, cầu tràn ngập nước, cả xã bị chia cắt thành 13 vùng khác nhau.
Sau mùa lũ vừa qua, nhiều đoạn đường ven khe suối đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Sau mùa lũ vừa qua, nhiều đoạn đường ven khe suối đã bị sạt lở nghiêm trọng.
 Cột mốc lộ giới bị nước sói sập, nằm chỏng chơ trên đoạn đường Kẻ Gia – Bá Hạ.
Cột mốc lộ giới bị nước xói sập, nằm chỏng chơ trên đoạn đường Kẻ Gia – Bá Hạ.
Đoạn đường ven khe Kẻ Gia bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người và xe qua lại.
Đoạn đường ven khe Kẻ Gia bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người và xe qua lại.
Đoạn qua đập tràn Kẻ Tắt, những tảng đá lớn bị nước đưa từ trên núi xuống đường.
Đoạn qua đập tràn Kẻ Tắt, những tảng đá lớn bị nước đưa từ trên núi xuống đường.
Mùa này, con đường chính từ quốc lộ 7 theo xã Mậu Đức để vào Thạch Ngàn không thể lưu thông vì lầy lội. Muốn đến Thạch Ngàn, phải đi qua cầu Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn rồi rẽ lên.
Mùa này, con đường chính từ quốc lộ 7 theo xã Mậu Đức để vào Thạch Ngàn rất khó đi lại vì lầy lội. 
Tuy nhiên, con đường này cũng rất lầy lội vì bị xe chở nguyên liệu băm nát.
Muốn đến Thạch Ngàn, phải đi qua cầu Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn rồi rẽ lên. Tuy nhiên, con đường này cũng rất lầy lội vì bị xe chở nguyên liệu băm nát.
Người dân phải đi tắt qua một con cầu nhỏ ở xóm 7, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Mỗi xe  máy qua cầu, người dân phải trả 2 ngàn đồng.
Người dân phải đi tắt qua một con cầu nhỏ ở xóm 7, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Mỗi xe máy qua cầu, người dân phải trả 2 ngàn đồng.
Ô tô muốn đi tắt để vào xã phải qua con đường xuyên nhà dân và chịu phí từ 25 – 100 ngàn đồng/ lượt tùy trọng tải của xe. Trong ảnh, người thanh niên đứng đội ô chờ xe qua để thu tiền.

Ô tô muốn đi tắt để vào xã phải qua con đường xuyên nhà dân và chịu phí từ 25 – 100 ngàn đồng/ lượt tùy trọng tải của xe.

Giao thông khó khăn khiến người dân Thạch Ngàn gặp nhiều trắc trở trong việc giao thương với bên ngoài. Các loại nông sản như mía, sắn của bà con thường xuyên bị tư thương ép giá.
Giao thông khó khăn khiến người dân Thạch Ngàn gặp nhiều trắc trở trong việc giao thương với bên ngoài. Các loại nông sản như mía, sắn của bà con thường xuyên bị tư thương ép giá.

Nhóm PV

Tin mới