Sắp hoàn thành cây cầu treo cuối cùng ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Công trình cầu treo bản Khe Ngậu, xã Lượng Minh đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành, bàn giao cho địa phương điều nay đồng nghĩa với việc Tương Dương xóa hết bến đò ngang.

Trước đây, trên địa bàn huyện tương dương có 9 bến đò ngang trên sông Nậm Mộ, sông Lam, hàng năm vào mùa mưa lũ việc đi lại qua sông của bà con rất khó khăn, phức tạp, mất an toàn và kìm hãm đến sự phát triển kinh tế của các địa phương.

Bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, những năm qua, huyện Tương Dương ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng cầu treo tại các bến đò ngang, tạo thuận lợi cho đồng bào đi lại giao lưu, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.

Cầu treo bản Khe Ngậu sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng vào tháng 8 này.
Cầu treo bản Khe Ngậu sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng vào tháng 8 này.

Cầu treo bản Khe Ngậu, bắc qua sông Nậm Mộ là chiếc cầu cuối cùng được nhà nước đầu tư xây dựng trên 22 tỷ đồng, nối liền quốc lộ 7 với bản Khe Ngậu. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2013, đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao cho địa phương quản lý, đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm nay. Công trình ra đời huyện Tương Dương xóa bỏ bến đò ngang trên địa bàn.

Xuân Hoàng

Tin mới