Người dân tái định cư thủy điện Hủa Na đón Tết sớm

(Baonghean.vn) - Ngày 19/1, đồng bào Thái của khu TĐC thủy điện Hủa Na của Xã Tiền Phong, Quế Phong hân hoan trong niềm vui Tết sớm. Chương trình do UBND huyện Quế Phong và Công ty Thủy điện Hủa Na đứng ra tổ chức.

Những ngôi nhà sàn, nhà bê tông nằm san sát giữa lưng chừng núi của bản Piêng Cu 1 hôm nay rộn rã tiếng chiêng, tiếng trống.
Những ngôi nhà sàn, nhà bê tông san sát giữa lưng chừng núi của bản Piêng Cu 1 hôm nay rộn rã tiếng chiêng, tiếng trống.
Bà con các khu TĐC của công trình thủy điện Hủa Na tập trung về nhà văn hóa của bản Piêng Cu 1 để dự buổi “tết sớm”.
Bà con TĐC thuộc dự án thủy điện Hủa Na rộn ràng tụ hội về nhà văn hóa của bản Piêng Cu 1 để đón Tết sớm.
Đông đảo bà con đến tha dự buổi giao lưu văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân 2016 do UBND huyện Quế Phong tổ chức.
Đông đảo bà con đến tham dự buổi giao lưu văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân 2016 do UBND huyện Quế Phong tổ chức.
Màn khắc luống góp cho buổi giao lưu những âm thanh rộn ràng.
Hội vui khắc luống
Nhảy sạp thu hút đông đảo bà con tham gia, đặc biệt là tầng lớp phụ nữ.
Rộn ràng điệu sạp.
Cồng chiêng đem đến cho điệu nhảy sạp của đồng bào 13 điểm TĐC thủy điện Hủa Na thêm phần sôi động.
Cồng chiêng góp thêm phần sôi động cho ngày hội đón Xuân.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc với những điệu múa đậm đà bản sắc đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ.
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ.
Trong dịp này, có 75 hộ là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi… được UBND huyện Quế Phong (15 suất), Công ty thủy điện Hủa Na (60 suất) tặng quà. Mỗi hộ dân 1 suất quà trị giá 500 ngàn đồng.
Trong dịp này, 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi… được UBND huyện Quế Phong và Công ty thủy điện Hủa Na tặng quà. Mỗi 1 suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Trong ảnh, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tặng quà cho người dân khu TĐC.
Và buổi giao lưu văn nghệ Mừng Đảng mừng xuân của đồng bào Thái nơi đây không thể thiếu màn múa lăm vông, uống rượu cần và đốt lửa trại. Đây là đặc sản không thể thiếu được của đồng bào Thái trong những ngày vui.
Và buổi giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân của đồng bào Thái nơi đây không thể thiếu màn múa lăm vông, uống rượu cần và đốt lửa trại. Đây là đặc sản không thể thiếu được của đồng bào Thái trong những ngày vui.

 Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới