Tuyết rơi ở miền Tây, người dân Nghệ An đốt lửa chống rét

(Baongean.vn) - Từ 2 ngày nay, nhiệt độ xuống thấp đến mức kỷ lục (có nơi xuống tới – 2 độ C).  Một số điểm tại các huyện vùng cao Nghệ An đã có hiện tượng tuyết rơi và nước đóng băng. Người dân co ro trong giá rét, mọi hoạt động trở nên ngưng trệ…

Do nhiệt độ xuống 0 độ C nên tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra hiện tượng mưa tuyết tư đêm qua đến nay.
Do nhiệt độ xuống 0 độ C nên tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra hiện tượng mưa tuyết từ đêm qua đến nay.
Tại xã Mương Lống, huyện Kỳ Sơn về đêm và rạng sáng nhiệt độ có lúc đã xuống đến mức -2 độC nên đã có mưa tuyết phủ trắng khắp các cành cây.
Tại xã Mương Lống, huyện Kỳ Sơn về đêm và rạng sáng nhiệt độ có lúc đã xuống đến mức -2 độC nên đã có mưa tuyết phủ trắng khắp các cành cây.
Nước trên các cành đào tại xã Mương Lống cũng đã đóng bang vì nhiệt độ xuống thấp.
Nước mưa trên các cành đào tại xã Mương Lống cũng đã đóng băng vì nhiệt độ xuống thấp.
Nước cũng đóng băng thành từng mảng lớn trên lá cây tại xã Tri Lễ huyện Quế Phong
Nước cũng đóng băng thành từng mảng lớn trên lá cây tại xã Tri Lễ huyện Quế Phong
Khắp bản làng miền Tây, 2 ngày này bị bao phủ bởi một màn sương mờ đục. Đường sá vốn đã vắng vẻ nay càng vắng vẻ hơn bởi mọi người thu mình lại trong nhà
Khắp bản làng miền Tây, 2 ngày này bị bao phủ bởi một màn sương mờ đục. Đường sá vốn đã vắng vẻ nay càng vắng vẻ hơn bởi mọi người thu mình lại trong nhà
Bên đường, nhiều em nhỏ đã nhóm những đống lửa để ngồi sưởi ấm
Bên đường, nhiều em nhỏ đã nhóm những đống lửa để ngồi sưởi ấm.
Trong các hàng quán, những lò lửa cũng đã được nhóm lên
Trong các hàng quán, những lò lửa cũng đã được nhóm lên.
Ở Nậm Cắn,Kỳ Sơn, giá rét đến mức kỷ lục nên người dân phải dùng khăn che kín mặt
Ở Nậm Cắn,Kỳ Sơn, giá rét đến mức kỷ lục nên người dân phải dùng khăn che kín mặt.
Các em học sinh vì chưa biết lịch được nghỉ học nên vẫn đến trường trong giá rét và sương mù
Các em học sinh vì chưa biết lịch được nghỉ học nên vẫn đến trường trong giá rét và sương mù.
Nhiều bậc phụ huynh chở con đến trường còn mang theo cả củi cho con sưởi ấm
Nhiều bậc phụ huynh chở con đến trường còn mang theo cả củi cho con sưởi ấm.
Lấy đào tết về trong sương mù
Lấy đào tết về trong sương mù.
Những bàn tay người già thường xuyên được hơ trên ngọn đèn và bếp lửa
Những bàn tay người già thường xuyên được hơ trên ngọn đèn và bếp lửa.
Địu em đi trong giá rét
Địu em co ro trong giá rét.
Theo kế hoạch, nếu rét đậm, rét hại còn kéo dài, trong những ngày tiếp theo học sinh ở vùng cao Kỳ Sơn sẽ được nghỉ học C
Nếu rét đậm, rét hại còn kéo dài, trong những ngày tiếp theo học sinh sẽ được nghỉ học .
Cô Nguyễn Linh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Cắn tại điểm tuyết rơi xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.
Cô Nguyễn Linh Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Cắn tại điểm tuyết rơi xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

 Đào Thọ -  Xuân Hòa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới