Đến bản Cây Me tìm sản vật rừng ngàyTết

(Baonghean.vn) - Bản Cây Me nằm trên địa phận xã Thạch Giám, huyện miền núi Tương Dương. Những ngày cận Tết bản trở nên nhộn nhịp không khí người mua, kẻ bán. Các mặt hàng, sản phẩm phục vụ khách hàng dịp này là những thứ trồng trong vườn nhà và có cả nhiều sản vật núi rừng do bà con dân bản lặn lội lên rừng hái lượm mang về. Điều này tạo nên nét độc đáo ở bản Cây Me ngày Tết.

1
Những ngày này, 2 bên Quốc lộ 7A, địa phận bản Cây Me (Thạch Giám) dân bản đưa nông sản bán phục vụ khách hàng dịp Tết.
Củ đậu
Những củ đậu được mang về từ nương rẫy là sản phẩm do bà con dân bản trồng.
3
Đọt lụi – một loại cây rừng ăn vừa bùi, vừa béo có tác dụng giải rượu trong ngày Tết
4
Đót lụi cũng loại cây được cất công chặt từ rừng, khi sử dụng bóc bỏ phần già chỉ lấy phần lõi.
5
Một loại hạt cây rừng khi rang lên ăn vừa thơm vừa bùi hơn cả hạt dẻ và được người dân miền núi dùng phổ biến trong dịp Tết.
6
Mặc khẻn - một loại hạt gia vị được xem như tiêu rừng cũng được bày bán rất nhiều.
7
 Hoa chuối rừng là món ăn phổ biến trong dịp Tết của người Thái với các món như nộm, nậm nhoọc…
8
 Ngoài ra bầu, đu đủ, rau cải cũng được hái từ vườn nhà đưa ra bán.
Chuối hột
Chuối hột rừng khô là có tác dụng chữa bệnh sỏi, tiểu đường…được bán để ngâm với rượu hoặc nấu nước uống.
10
Như một thói quen từ nhiều năm nay, vào dịp Tết mỗi khi qua bản Cây Me du khách đều dừng chân sắm cho mình ít sản vật núi rừng về dùng 3 ngày Tết.

                                                                                                         Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới