Kỳ thú thác Khe Kèm ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cách thị trấn Con Cuông khoảng 25km, thác Khe Kèm được coi là một kỳ thú của thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. 

Thác Khe Kèm
Thác Khe Kèm nằm trong khu vực rừng Quốc gia Pù Mát, thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An.
Được
Từ xa, con thác trông như dải lụa trắng mềm nổi bật giữa nền xanh của thảm thực vật Vườn Quốc gia Pù Mát.

Từ độ cao 500 m, thác Kèm đổ xuống tung bọt trắng xóa

Từ độ cao 500 m, thác Khe Kèm đổ xuống tung bọt trắng xóa.
Dòng nước mát lạnh như kem của con thác này xua đi mọi oi bức của mùa hè
Dòng nước mát lạnh như kem của con thác này xua đi mọi oi bức của mùa hè.
Một du khách tỏ ra rất thú vị với những bọt nước của con thác
Một du khách tỏ ra rất thú vị với những bọt nước của con thác.
Biển chỉ dẫn
Biển chỉ dẫn khu vực đường vào thăm thác Khe Kèm
Quán hàng
Nhiều quán hàng mọc lên trong khu vực để phục vụ du khách.
Món
Quán hàng nào cũng có những món đặc sản tuyệt tác của núi rừng phục vụ du khách: gà nướng, cá mát nướng, nộm hoa chuối rừng, cơm lam...
Làm cơm lam
Đến đây, du khách còn có thể cùng xem cách chế biến cơm lam của người dân địa phương.
Khách du lịch ngoại quốc
Nhiều khách du lịch ngoại quốc sau khi khám phá Vườn Quốc gia Pù Mát đã dừng lại Khe Kèm như một điểm lý thú của hành trình.
Nhiều nhóm bạn, nhóm phượt
Rất nhiều nhóm bạn, nhóm phượt cũng đến với kỳ thú thiên nhiên bậc nhất miền Tây xứ Nghệ này.

 T.V

Ảnh: Sách Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới