5.000 cử tri huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) tham gia bầu cử sớm

(Baonghean.vn) - Hôm nay, hơn 5.000 cử tri huyện Con Cuông náo nức tham gia bầu cử sớm. Đây là ngày hội của đồng bào các dân tộc cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội. 

Từ sáng sớm, toàn bộ cử tri các bản làng thuộc xã Bình Chuẩn thức dậy sắp xếp công việc trong ngày và chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đến nhà văn hóa cộng đồng tham gia bỏ phiếu. Chị em phụ nữ dân tộc Thái đều mặc trang phục truyền thống, cùng rủ nhau đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Toàn huyện có 16 điểm tổ chức bầu cử sớm, thuộc địa bàn các xã Bình Chuẩn (8 điểm), Thạch Ngàn (2 điểm), Cam Lâm (2 điểm), Châu Khê (2 điểm) và Môn Sơn (2 điểm). Đây là những địa bàn nằm xa trung tâm huyện, giao thông đi lại khó khăn. Trong ảnh: Từ sáng sớm, toàn bộ cử tri các bản làng thuộc xã Bình Chuẩn dậy sớm, chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đến nhà văn hóa cộng đồng tham gia bỏ phiếu.
Đông đảo cử tri tham dự l ễ khai mạc kỳ bầu cử sớm tại điểm bầu cử bản Đình (xã Bình Chuẩn).
Đông đảo cử tri tham dự khai mạc kỳ bầu cử sớm tại điểm bầu cử bản Đình (xã Bình Chuẩn).
Kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bầu cử tại điểm bầu cử bản Đình (Bình Chuẩn).
Kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bầu cử tại điểm bầu cử bản Đình (Bình Chuẩn).
Cử tri bản Xiềng (Bình Chuẩn) háo hức nhận phiếu bầu.
Cử tri bản Xiềng (Bình Chuẩn) háo hức nhận phiếu bầu.
Cụ Chương Văn Tuyên và Chương Văn Xàng, bản Đình (Bình Chuẩn) là những người có uy tín được lựa chọn bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Cụ Chương Văn Tuyên và Chương Văn Xàng, bản Đình (Bình Chuẩn) là những người có uy tín được lựa chọn bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Lương Thị Thủy (SN 1998) là cử tri trẻ nhất, chị rất  vui mừng vì đây là lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cử tri trẻ nhất Lương Thị Thủy (SN 1998) vui mừng vì đây là lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cán bộ phục vụ tại điểm bầu cử bản Đình (Bình Chuẩn) đưa hòm phiếu phụ đến nhà các cử tri ốm đau, tật nguyền, tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền công dân.
Cán bộ phục vụ tại điểm bầu cử bản Đình (Bình Chuẩn) đưa hòm phiếu phụ đến nhà các cử tri ốm đau, tàn tật, tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền công dân.
Bà Vi Thị Hải (62 tuổi), ở bản Đình, bị ốm nặng, không thể đi lại, được cán bộ phục vụ tại điểm bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà, giúp bà bỏ phiếu.
Bà Vi Thị Hải (62 tuổi), ở bản Đình, bị ốm nặng, không thể đi lại, được cán bộ phục vụ tại điểm bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà, giúp bà bỏ phiếu.

 Công Kiên - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới