Đi dã ngoại ở Nghệ An bắt được cá lệch 'khủng' dài gần 1,5 m

(Baonghean.vn) - Trong lúc đi dã ngoại cùng gia đình và bạn bè, anh Đặng Văn Thụ, một y sỹ của Trung tâm y tế huyện Tương Dương, trú tại Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) dùng xỉa bắt được con cá lệch dài gần 1,5 m, nặng hơn 6 Kg.

Có rất nhiều người hiếu kỳ đến nhà anh Thụ để xem.
Có rất nhiều người hiếu kỳ đến nhà anh Thụ để xem cá lệch.

Con cá lệch được anh Thụ xỉa bắt tại khe Nậm Xan, cách bản Liên Hương (Tam Quang, Tương Dương) chừng 3 km.

Anh Thụ kể, mỗi lần đi dã ngoại với mọi người anh thường mang theo đồ lặn và xỉa để xỉa cá. Trên dòng khe này anh thường bắt được cá mát, cá leo, chứ chưa bao giờ gặp cá lệch to quý như thế này.

Hiện nay, giá của loài cá lệch trên địa bàn thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng/kg.

Con cá lệch mà anh Thụ lặn xỉa được dài hơn 1,5 m, nặng hơn 6kg. Mỗi kg loài cá này ở địa bàn huyện Tương Dương có giá hơn 1 triệu đồng.
Con cá lệch mà anh Thụ lặn xỉa được dài hơn 1,5 m, nặng hơn 6kg. Mỗi kg loài cá này ở địa bàn huyện Tương Dương có giá hơn 1 triệu đồng.

Đây được xem là loài cá có giá trị lớn nhất ở khu vực miền Tây xứ Nghệ. Nó thường sống chủ yếu ở những khu vực nước chảy. Ẩn nấp dưới các hang đá.

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới