Đội lá rừng vượt nắng vào thác Kèm

(Baonghean.vn) - Những ngày nghỉ lễ, dòng người đổ về thác Kèm để nghỉ ngơi và "trốn nắng" ở miền Tây xứ Nghệ tăng đột biến. Cách chống nắng độc đáo “có 1 không 2” phát huy hiệu quả tích cực.

Những ngày lễ có hàng vạn lượt người đã đến thác Kèm du lịch nghỉ ngơi giữa cái nắng như đổ lửa.
Những ngày nghỉ lễ có hàng vạn lượt người đến thác Kèm tham quan.
Do trời nắng lại phải vượt quãng đường xa nên nhiều bạn trẻ phải dùng áo đội đầu che nắng.
Để vượt 1 quãng đường bộ (500m), các bạn trẻ dùng áo đội đầu che nắng. Đây cũng là một sự trải nghiệm giữa rừng xanh.
Để che nắng cho con mình, người mẹ này đã phải dùng lá chuối hái bên đường làm nón.
Cậu bé này được nắm thêm kỹ năng che nắng bằng lá cây.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai cũng phải tự trang bị cho mình những chiếc lá để che nắng.
Cả bố con cùng vượt nắng bằng lá cây.
Một số bạn trẻ khác dùng loại lá cây hái được bên đường che nắng.
Một số bạn trẻ khác dùng loại lá cây hái được bên đường che nắng.
Tuổi đã già nhưng người cựu chiến binh này vẫn hăng hái đến thác dù trời nắng chang chang.
Người cựu chiến binh này dù cao tuổi nhưng vẫn hăng hái vượt nắng đến thác khe Kèm.
Người đàn ông này có
Người đàn ông này có "sáng kiến" thú vị hơn là dùng thùng carton làm nón.
Anh chàng này dùng đến cả tấm bạt căng lều để che nắng.
Anh chàng này dùng đến cả tấm bạt căng lều để che nắng.
Kem là đồ ăn được tiêu thụ mạnh do trời nóng bức.
Kem là đồ ăn được tiêu thụ mạnh do trời nóng bức.
Các loại đồ uống đóng sẵn cũng được mọi người tìm đến.
Các loại đồ uống đóng sẵn cũng được mọi người sử dụng.
Tuy trời nắng nóng là thế nhưng vào đến thác du khách sẽ được hưởng 1 cảm giác mát lạnh khi được tắm dưới dòng nước.
Khi vào đến thác khe Kèm, du khách hòa mình vào dòng suối, tận hưởng cảm giác mát lành của thiên nhiên.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới