Kỳ Sơn: Hơn 13.500 cử tri xã biên giới đi bầu cử sớm

(Baonghean.vn)- Hôm nay (20/5), 13.563 cử tri của 18/21 xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại 69 điểm bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
1
Người dân phấn khởi trong ngày đi bầu cử
Nhờ  làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử ở Kỳ Sơn diễn ra khá thuận lợi. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử huyện Kỳ Sơn, đến 10h sáng nay, đã có 90% cử tri đã đi bỏ phiếu. Hoạt động bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ, an toàn và nghiêm túc. Các cử tri đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình. 

 Một số hình ảnh tại điểm bầu cử thuộc bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh:

3
Người dân đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu.
Cử tri xem danh sách các đại biểu
Cử tri xem danh sách các ứng cử viên.
yyy
Làm thủ tục trước khi bỏ phiếu.
u
Cử tri nhận phiếu bầu cử.
g
Tin tưởng vào những ứng cử viên đại biểu mà mình đã bầu chọn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Cường - Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới