Xã biên giới Nậm Cắn có 2 điểm bản bầu cử sớm

(Baonghean.vn) -  Nậm Cắn nằm ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Xã có diện tích rộng lại có cửa khẩu quốc tế thông thương giao lưu với nước bạn Lào, trình độ dân trí không đồng đều. Đó là những yếu tố có ảnh hưởng đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Các cư tri ở Nậm Cắn xem danh sách đại biểu ứng cử bầu cử
Các cư tri ở Nậm Cắn tìm hiểu lý lịch các đại biểu ứng cử.

Là 1 trong 3 điểm bầu cử sớm tại huyện Kỳ Sơn, những ngày qua Ủy ban bầu cử xã Nậm Cắn đã tích cực chỉ đạo và ban hành các văn bản hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tập trung cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Ông Lầu Bá Chày - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Nậm Cắn cho biết, xã có 2.511 cử tri tham gia bầu cử và đến thời điểm này 6/6 điểm bầu cử trên địa bàn xã đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Riêng 2 điểm bầu cử xa và khó khăn nhất là điểm bản Huồi Pốc và Pà Ca, các cử tri cũng đã sẵn sàng chờ đón thực hiện quyền và nghĩa vụ trong ngày hội bầu cử được tổ chức trong ngày 20.5.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới