Mưa lũ đang gây ngập lụt nhiều nơi ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong 2 ngày 18 và 19/ 8, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có mưa to, mực nước các sông suối trên địa bàn cao từ 2,5 đến 4m, gây ngập nhiều ngôi nhà và cô lập một số tuyến đường giao thông liên xã.

Mưa lũ ngập
Mưa lũ ngập nhiều tuyến đường giao thông liên xã tại Kỳ Sơn.

Thông tin từ UBND xã Mỹ Lý cho biết tính đến hiện tại đã có 11 ngôi nhà bị ngập nước (bản Xằng Trên 7 nhà, Xiềng Tắm 3 nhà, Yên Hòa 1 nhà). Một số nhà dân chỉ còn nhìn thấy nóc. Lượng mưa lớn nên nhiều nhà dân đã bị ngập lụt từ đêm 18/8. Ông Lô Văn Liệu, chủ tịch UBND xã Mỹ Lý thông tin: “Ngập lụt cũng khiến gỗ của một số doanh nghiệp thu mua và khai thác từ Lào về bị cuốn trôi”.

Hiện nay chính quyền xã và lực lượng biên phòng, các cơ quan, trường học đóng trên địa bàn đang vào cuộc giúp những nhà ngập lụt và có nguy cơ ảnh hưởng do mưa lũ khẩn trương chuyển đồ đạc về nơi an toàn. “Dân quân xã cũng được huy động toàn bộ lực lượng để ứng phó với mưa bão.”, chủ tịch Liệu thông tin thêm.

Huyện thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá thiệt hại, giúp dân sơ tán.
Huyện thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá thiệt hại, giúp dân sơ tán.

Hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa có thống kê về thiệt hại. Tất cả đều đang nỗ lực để chống bão. Trên địa bàn xã Mỹ Lý có gần 200 học sinh bán trú đến từ các bản xa. Tuy nhiên, một số học sinh còn chưa đến trường, chính quyền địa phương thông báo đình chỉ việc đi lại, nhất là di chuyển bằng đường sông để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhiều bản làng đã bị cô lập vì nước dâng chia cắt.
Nhiều bản làng đã bị cô lập vì nước lũ chia cắt.

Nước sông Nậm Mộ dâng cao, làm ngập và sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường Tà Cạ vào hai xã Mường Típ, Mường Ải, gây ách tắc giao thông và cô lập tai một số điểm bản như: bản Nhẵn Cù, Bình Sơn 1 xã Tà Cạ, một số đoạn tại xã Mường Típ.

Người dân phải khênh phương tiện về nhà
Nước lũ dâng cao, đường ngập, người dân phải khênh phương tiện về nhà

Mưa lớn cũng làm sạt lở và gây tắc một số tuyến đường liên xã, như tuyến từ trung tâm xã Huồi Tụ vào xã Keng Đu, nước khe Tắm lên cao đã làm ngập cầu tràn tại bản Na Khướng, xã Na Loi,... Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây, UBND huyện Kỳ Sơn đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tình hình thiệt hại, giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn, và tổ chức cắm các barie ở các khu vực có nguy cơ sạt lở và có nguy cơ ngập lụt.

Lữ Phú - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới