500 suất quà 'Tiếp sức đến trường" trao cho học sinh vùng biên

(Baonghean.vn) – Ngày 14/9, tại trường Tiểu học Na Ngoi 2 (xã Na Ngoi – Kỳ Sơn) Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã trao 500 suất quà cho các em học sinh trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Chương trình
Chương trình "Tiếp sức trẻ em vùng cao đến trường" là chương trình thường niên của Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.

Vượt qua quãng đường gần 250 km với những khó khăn do thời tiết, các tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ tỉnh đã đến với trẻ em xã biên giới Na Ngoi. Đây là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn với 892 hộ, 5.365 nhân khẩu, trong đó có 81,1% hộ nghèo.

Tại đây, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao hơn 500 suất quà với tổng trị giá 151 triệu đồng, gồm tiền mặt, áo đồng phục học sinh, sữa, đồ chơi trẻ em và nhiều phần quà có giá trị cho các hộ nghèo ở bản Phù Khả 1,2.

Hội đã trao tặng hơn 500 phần quà với trị giá 151 triệu đồng cho học sinh các trường Tiểu học Na Ngoi 2, Mầm non Na Ngoi 2.
Hội đã trao tặng hơn 500 phần quà với trị giá 151 triệu đồng cho học sinh các trường Tiểu học Na Ngoi 2, Mầm non Na Ngoi 2.
Mặc áo ấm cho học sinh nghèo vùng biên.
Tình nguyện viên mặc áo ấm mới cho học sinh nghèo vùng biên.
Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh còn trao 3 suất quà gồm tiền mặt và chăn ấm cho 3 hộ nghèo thuộc bản Phù Khả 1,2 của xã Na Ngoi.
Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh còn trao 3 suất quà gồm tiền mặt và chăn ấm cho 3 hộ nghèo thuộc bản Phù Khả 1,2 của xã Na Ngoi.

Đây là chương trình thường niên của Hội chữ thập đỏ tỉnh nhằm giúp đỡ, động viên cho trẻ em vùng khó khăn trong năm học mới. 

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới