Bộ đội giúp dân thu hoạch ngô trong nước lũ

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, nước sông Lam dâng cao khiến hàng trăm ha ngô ở huyện Anh Sơn ngập sâu trong nước. Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp huyện, hiện nay có 290 ha ngô bị ngập trong nước lũ, chính quyền địa phương cùng với người dân đang bằng mọi cách hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại xã Hội Sơn, hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 335 đã tự nguyện vượt lũ thu hoạch giúp bà con nông dân. 

 Toàn xã Hội Sơn có 50 ha ngô vùng đất bãi thì có trên 20 ha diện tích ngô đã bị ngập trong nước.
Toàn xã Hội Sơn có 50 ha ngô vùng đất bãi thì có trên 20 ha diện tích ngô bị ngập trong nước.
Anh Sơn là địa bàn có diện tích
Cây ngô là một trong những cây trồng trọng điểm ở nhiều xã của huyện Anh Sơn. Sau đợt mưa lớn những ngày qua, nhiều diện tích bị ngập sâu trong nước trong khi mới chỉ bắt đầu bước vào mùa thu hoạch.
Không để mất trắng diện tích ngô, nhiều gia đình buộc phải thu hoạch trong điều kiện mưa lũ
Không để mất trắng diện tích ngô, nhiều gia đình buộc phải thu hoạch trong điều kiện mưa lũ
Ngô
Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, việc thu hoạch rất vất vả.
Có những đoạn người dân phải dùng thuyền để vận chuyển ngô
Có những điểm người dân phải bơi thuyền để thu hoạch và vận chuyển ngô.
100 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 335 đóng trên địa bàn xã Hội Sơn cũng đã tình nguyện hỗ trợ người dân thu hoạch ngô
Trước tình hình trên, hơn 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 335 đóng trên địa bàn xã Hội Sơn đã tình nguyện hỗ trợ người dân 
Mưa lũ, khó
Với sự giúp đỡ tích cực của các anh bộ đội, nhiều diện tích ngô bị ngập lụt đã được thu hoạch kịp thời. 
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND xã Hội Sơn cho biết, hiện tại diện tích ngô ngập nước cơ bản thu hoạch xong.
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND xã Hội Sơn cho biết, hiện tại diện tích ngô ngập nước cơ bản thu hoạch xong.

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới