Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tham gia ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hoa Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 13/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến thôn 7, xã Hoa Sơn (Anh Sơn) cùng chung vui với bà con nhân dân nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2016).

Tiêt mục văn nghê của chi hội phụ nữ thôn 7 xã Hoa Sơn
Tiết mục văn nghệ của chi hội phụ nữ thôn 7 xã Hoa Sơn.

Thôn 7, xã Hoa Sơn hiện có 170 hộ dân, trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp bà con nhân dân đã đoàn kết gặt được nhiều thành công trên các lĩnh vực, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư".

Các đại  biểu tham gia dự  lễ
Các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 7, xã Hoa Sơn.

Thôn 7 hiện có 50 hộ giàu (tăng 10 hộ so với năm 2015 và chiếm 30% dân cư), hộ nghèo giảm từ 21 hộ xuống còn 4 hộ, hộ cận nghèo đặc biệt khó khăn chỉ còn 4 hộ. Toàn thôn hình thành hàng chục mô hình kinh tế vườn rừng, vận tải, thương mại... cho lãi ròng trên 100 triệu đồng/mô hình/năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm của thôn 7 đạt 92%.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu thôn 7 và toàn xã Hoa Sơn tiếp thực chung tay, chung sức đưa các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu góp phần xây dựng cơ sỏ chính trị vững mạnh trong phát triển
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh mong muốn thôn 7 và toàn xã Hoa Sơn tiếp thực chung tay, chung sức đưa các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu.

Trong năm 2016 toàn thôn đã vận động hơn 252 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn. Ngoài ra người dân đã đóng góp trên 315 triệu đồng ủng hộ các cuộc vận đng và hoạt động văn hóa trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà của MTTQ tỉnh cho 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong thôn 7,suất quà trị giá 500 ngàn đồng/suất
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà của MTTQ tỉnh cho 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong thôn 7.
Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng trao quà cho 3 gia đình tiêu biểu của thôn 7 trong việc thực hiện tốt việc nói không với thực phẩm bẩn
Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng trao quà cho 3 gia đình tiêu biểu của thôn 7 trong việc thực hiện tốt việc nói không với thực phẩm bẩn.

Nhờ những kết quả trên, năm 2016, thôn 7 được công nhận đơn vị văn hóa 3 năm liền, tổ tự quản số 3, số 4 được khen thưởng, có 8 gia đình được khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu, 5 gia đình tiêu biểu thực hiện nói không với thực phẩm bẩn…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận và biểu dương kết quả các phong trào mà người dân thôn 7 đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoa Sơn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc phát triển đời sống xã hội phải gắn với xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt công tác an sinh xã hội….         

                                                                                                                                                      Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới