Tan hoang khu tái định cư bản Khe Ò

(Baonghean.vn) - Khu tái định cư bản Khe Ò (xã Yên Na - Tương Dương) được chuyển về từ khu vực bản Vẽ khi nhà máy thủy điện bắt đầu xây dựng vào năm 2005. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, do đất đai thường xuyên sạt lở nên nhiều hộ đã chuyển về sinh sống xung quanh khu vực Nhà máy thủy điện bản Vẽ. Hiện tại chỉ còn 3 hộ chưa có điều kiện di dời nên vẫn tiếp tục ở lại Khe Ò. 34 ngôi nhà và các công trình sinh hoạt bị đập phá, bỏ trống tan hoang tiêu tốn hàng tỷ đồng.

Khu tái định cư bản Khe Ò (xã Yên Na - Tương Dương) được thành lập từ năm 2005 do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thủy điện bản Vẽ. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, có tới 34 hộ chuyển đi nơi khác sinh sống biến Khe Ò thành 1 nơi bỏ hoang.
Khu tái định cư bản Khe Ò (xã Yên Na - Tương Dương) được thành lập từ năm 2005 do nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của thủy điện bản Vẽ. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, có tới 34/37 hộ chuyển đi nơi khác sinh sống biến Khe Ò thành một nơi bỏ hoang.
Những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm cây cối mọc lên um tùm che khuất cả tầm nhìn.
Những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm cây cối mọc lên um tùm.
Khu vực nhà văn hóa cộng đồng của bản cũng trở nên tan hoang vì không có người sinh hoạt.
Khu vực nhà văn hóa cộng đồng của bản cũng trở nên tan hoang.
Theo 3 hộ dân còn lại nơi đây cho biết, do lo sợ bị kẻ xấu phá hoại lấy cắp đồ đạc nên bên chủ đầu tư đã tháo dỡ hết những gì còn sót lại sau khi các hộ dân bỏ đi nên những khu nhà này mới trở nên tan hoang như vậy.
Theo 3 hộ dân còn lại nơi đây cho biết, do lo sợ bị kẻ xấu phá hoại lấy cắp đồ đạc nên bên chủ đầu tư đã tháo dỡ hết những gì còn sót lại sau khi các hộ dân bỏ đi thành ra những khu nhà này mới trở nên như vậy.
Ngôi nhà nằm giữa rừng cây bị bỏ hoang lâu năm không ai ngó ngàng tới.
Ngôi nhà nằm giữa rừng cây bị bỏ hoang lâu năm không ai ngó ngàng tới.
Cây cối mọc lên cả trong nhà.
Cây cối mọc cả trong nhà.
Gạch đổ vỡ ngổn ngang.
Gạch đổ vỡ ngổn ngang.
Bể nước công cộng cũng bị cây cối phủ lên.
Bể nước công cộng cũng bị cây cối phủ lên.
Những ngôi nhà còn mới chưa bị hư hỏng cũng không ai ở.
Những ngôi nhà còn mới chưa bị hư hỏng cũng không ai ở.
Khu nhà thành nơi chăn thả dê của 3 hộ dân còn lại.
Khu nhà thành nơi chăn thả dê của 3 hộ dân còn lại.
Nỗi lo sạt lở khiến các hộ dân chuyển về sinh sống xung quanh khu vực nhà máy thủy điện bản Vẽ. Theo ông Lương Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết:
Nỗi lo sạt lở khiến các hộ dân chuyển về sinh sống xung quanh khu vực nhà máy thủy điện bản Vẽ. Theo ông Lương Đại Thắng - Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết: "Việc bà con chuyển đi sinh sống nơi khác chủ yếu do sợ sạt lở, 3 hộ còn lại do chưa có điều kiện chuyển đi nhưng tương lai cũng sẽ di dời".

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới