Bản tái định cư vui hội ném còn, nhảy sạp, khắc luống mừng Tết

(Baonghean.vn) – Hàng năm cứ vào mùng 4 Tết, người dân khu tái định cư xã Thanh Sơn (Thanh Chương) lại nô nức tổ chức Tết chung của bản. Đây là nét đẹp văn hoá đã được lưu truyền từ bao đời nay của cộng đồng người Thái với các trò chơi quen thuộc như ném còn, nhảy sạp, khắc luống, kéo co…

Ngay từ sáng sớm, chị em phụ nữ bản Chà Coong 1 đã trang trí nhà văn hoá bản thật sạch đẹp để chuẩn bị vui Xuân.
Ngay từ sáng sớm, chị em phụ nữ bản Chà Coong 1 đã trang trí Nhà văn hoá bản thật sạch đẹp để chuẩn bị vui Xuân. Chị Lương Thị Xoan - chi hội phụ nữ bản cho biết: "Năm nào cũng vậy, từ khi còn ở quê cũ (Tương Dương) bản đều tổ chức vui Tết chung để đoàn kết mọi người lại với nhau".
Những người phụ nữ Thái hôm nay khoác lên mình bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để đón Tết bản.
Những người phụ nữ Thái khoác lên mình bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để đón Tết bản.
Nhảy sạp là trò chơi truyền thống không thể thiếu được trong ngày Tết của người Thái.
Nhảy sạp là trò chơi truyền thống không thể thiếu được trong ngày Tết của người Thái.
Đàn ông chuẩn bị cột để ném còn.
Đàn ông chuẩn bị cột để ném còn.
Ném còn - 1 trò chơi truyền thống của người Thái trong ngày Tết.
Trò chơi ném còn diễn ra sôi nổi.
Thi kéo co cho chị em phụ nữ bản Chà Coong 2.
Phần thi kéo co của chị em phụ nữ bản Chà Coong 2.
Vui hội khắc luống.
Vui hội khắc luống.
Trai bản thi đấu bóng chuyền mừng Xuân.
Trai bản thi đấu bóng chuyền mừng Xuân.
Bên đường, các cuộc thi chọi gà cũng diễn ra hấp dẫn.
Bên đường, các cuộc thi chọi gà cũng diễn ra hấp dẫn.
Trẻ em người Thái thi nhau nhảy bao bố.
Trẻ em Thái cùng tranh tài với trò nhảy bao bố.
Các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc của người Thái Nghệ An được chị em thể hiện trong ngày Tết.
Các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc của người Thái Nghệ An được chị em thể hiện trong ngày Tết.
Điệu nhảy lăm vông uyển chuyển.
Mọi người uyển chuyển trong điệu múa lăm vông.
Niềm vui của mế ngày Tết.
Niềm vui của mế ngày Tết.
Mọi người trong bản tập trung ăn uống mừng năm mới. Đây là 1 nét truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng người Thái Nghệ An trong ngày Tết.
Mọi người trong bản tập trung ăn uống mừng năm mới. Đây là 1 nét truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng người Thái Nghệ An trong ngày Tết.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới