Tay xách nách mang vượt rừng vào Khe Kèm nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Dịp lễ, hàng nghìn lượt du khách đã không quản đường sá xa xôi, vượt rừng tìm về với điểm du lịch thác Khe Kèm thuộc huyện miền núi Con Cuông để tận hưởng không khí mát mẻ ở đây.

Ngày nghỉ lễ hôm nay, nhiệt độ ở khu vực miền Tây Nghệ An tăng cao, do đó nhiều người đã đổ xô về khu du lịch thác Khe Kèm (Con Cuông) nghỉ ngơi tắm mát. Ảnh: Đào Thọ
Ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiệt độ ở khu vực miền Tây Nghệ An tăng cao, nhiều người đã đổ xô về khu du lịch thác Khe Kèm (Con Cuông) nghỉ ngơi tắm mát. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều người mang lỉnh kỉnh mang theo đồ ăn, thức uống vào đến tận thác. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều người mang lỉnh kỉnh mang theo đồ ăn, thức uống vào đến tận thác. Ảnh: Đào Thọ
Trời nắng nóng, một số du khách còn hái lá chuối bên đường làm ô để vào thác. Ảnh: Đào Thọ
Trời nắng nóng, một số du khách còn hái lá chuối bên đường làm ô. Ảnh: Đào Thọ
Người mẹ vừa bế con vừa mang đồ khi đến thác. Ảnh: Đào Thọ
Người mẹ vừa bế con vừa mang đồ khi đến thác. Ảnh: Đào Thọ
Dịp này, Khe Kèm đón một lượng du khách lớn bởi vẻ đẹp hùng vĩ và mát mẻ của dòng thác có độ cao hàng trăm mét. Ảnh: Đào Thọ
Dịp này, Khe Kèm đón một lượng du khách lớn bởi vẻ đẹp hùng vĩ và mát mẻ của dòng thác có độ cao hàng trăm mét. Ảnh: Đào Thọ
Đến đây, du khách có thể đắm mình trong dòng nước mát lạnh để xua tan cái nóng nực ngày hè. Ảnh: Đào Thọ
Đến đây, du khách có thể đắm mình trong dòng nước mát lạnh để xua tan cái nóng nực ngày hè. Ảnh: Đào Thọ
Làm duyên bên dòng thác. Ảnh: Đào Thọ
Làm duyên bên dòng thác. Ảnh: Đào Thọ
Càng về trưa, những nơi có bóng cây là địa điểm được chọn để đoàn khách ăn uống, nghỉ ngơi. Ảnh: Đào Thọ
Những nơi có bóng cây là địa điểm được nhiều người chọn để ăn uống, nghỉ ngơi. Ảnh: Đào Thọ
Càng về trưa trời nắng nóng, lượng du khách đổ về Khe Kèm càng đông. Thực sự, đây là điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An thu hút khách trong ngày nắng nóng. Ảnh: Đào Thọ
Càng về trưa, lượng du khách đổ về Khe Kèm càng đông. Thực sự, đây là điểm du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nghệ An, hàng năm thu hút một lượng khách đông đảo đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Ảnh: Đào Thọ

  Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới