Quế Phong: Cắt mái tôn, đập bậc thềm giành lại vỉa hè

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 5/4, huyện Quế Phong (Nghệ An) tổ chức lễ ra quân giải toả hành lang ATGT, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 54/UBND – KH ngày 28/3/2017 về việc giải toả hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè trên địa bàn huyện Quế Phong trong giai đoạn 2017 – 2020, UBND huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Hạt Quản lí giao thông đường bộ cùng với các xã thị trấn tổ chức ra quân giải toả hàng lang ATGT trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch số 54/UBND – KH ngày 28/3/2017 về việc giải toả hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè trên địa bàn huyện Quế Phong trong giai đoạn 2017 – 2020, UBND huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện, BCH Quân sự huyện, Hạt Quản lý giao thông đường bộ cùng với các xã, thị trấn tổ chức ra quân giải toả hàng lang ATGT trên địa bàn. Ảnh: Hồ Phương
Mục tiêu trước mắt, giải toả hành lang giao thông trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã trên địa bàn. Tuy nhiên, việc giải toả hành lang ATGT phải đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; đồng thời kiên quyết xử lý mạnh tay những trường hợp cố tình không hợp tác với lực lượng chức năng.
Mục tiêu trước mắt là giải toả hành lang giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã trên địa bàn. Ảnh: Hồ Phương
Trước khi thực hiện ra quân, thực hiện kế hoạch của huyện, UBND các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tự quản nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giải toả hành lang vi phạm.
Trước khi thực hiện ra quân, thực hiện kế hoạch của huyện, UBND các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tự quản nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giải toả hành lang vi phạm. Ảnh: Hồ Phương
Trước khi thực hiện ra quân, thực hiện kế hoạch của huyện, UBND các xã, thị trấn đã thành lập các tổ tự quản nhằm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giải toả hành lang vi phạm.
Cắt, dỡ các mái tôn vi phạm. Ảnh: Hồ Phương
Tiếp đó, tiến hành ký cam kết không vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT đối với các hộ kinh doanh trên Quốc lộ, Tỉnh lộ và các trục đường chính.
Đập dỡ các bậc thềm chiếm dụng vỉa hè. Ảnh: Hồ Phương
Những vật liệu, hàng hoá của người dân vị phạm hành lang giao thông được cơ quan chức năng thu giữ.
Những vật liệu, hàng hoá của người dân vi phạm hành lang giao thông được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Hồ Phương
Trước đó, ngày 4/5, UBND Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đã chủ động tổ chức lực lượng triển khai kế hoạch giải toả hành lang ATGT. Kết quả, sau một ngày ra quân, thị trấn Kim Sơn đã xử lý 27 trường hợp vi phạm.
Trước đó, ngày 4/5, UBND Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đã chủ động tổ chức lực lượng triển khai kế hoạch giải toả hành lang ATGT. Kết quả, sau một ngày ra quân, thị trấn Kim Sơn đã xử lý 27 trường hợp vi phạm. Ảnh: Hồ Phương

 Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới