Xe quá tải cày phá đường liên bản, liên xã ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Nhiều xe chở đất đá từ các công trình xây dựng đang phá nát đường sá, xả bụi đất vào khu dân cư ở địa bàn một số xã thuộc huyện Tương Dương.

Trong gần 1 năm qua, người dân ở các thôn bản Liên Hương và Tùng Hương xã Tam Quang, huyện Tương Dương thường xuyên phải chống chọi với bụi bởi những chiếc xe chở đất, đá thải của công trình xây mới Đồn biên phòng Tam Quang.
Trong gần 1 năm qua, người dân ở các thôn bản Liên Hương và Tùng Hương xã Tam Quang, huyện Tương Dương thường xuyên phải chống chọi với bụi bởi những chiếc xe chở đất, đá phục vụ cho một công trình xây dựng ở khu vực xã biên giới Tam Quang. Ảnh: P.V
Những chiếc xe của đơn vị thi công công trình chở đất, đá lộ rõ dấu hiệu quá khổ, không che bạt hằng ngày chở đất trên tuyến đường liên xã gây rất nhiều khó khăn cho người dân ở khu vực này.
Những chiếc xe của đơn vị thi công công trình chở đất, đá, hằng ngày chạy trên tuyến đường liên xã gây rất nhiều khó khăn cho người dân ở khu vực này. Ảnh: P.V
Không chỉ chở đất, đá không trùm bạt để che chắn mà nhiều chiếc xe còn
Không chỉ chở đất, đá không che chắn mà nhiều chiếc xe còn "kích bửng" lên để chở được nhiều hơn. Ảnh: P.V
Theo một số người dân của bản Tùng Hương cho biết, mỗi ngày có hàng chục lượt xe chở đất, đá đi qua bản. Những chiếc xe này làm đất đá rơi vãi xuống làm mặt đường nhựa nơi đây biến dạng và hư hỏng nặng.
Theo một số người dân của bản Tùng Hương cho biết, mỗi ngày có hàng chục lượt xe chở đất, đá đi qua bản. Những chiếc xe này làm đất đá rơi vãi xuống làm mặt đường nhựa nơi đây biến dạng và hư hỏng nặng. Ảnh: P.V
Theo người dân cho biết rằng, bụi từ việc xe chở đất làm đảo lộn đến cuộc sống của người dân.
Theo người dân cho biết, mặc dù đơn vị thi công có tưới nước nhằm hạn chế bụi, tuy nhiên cũng không giảm thiểu được là bao vì vậy làm đảo lộn đến cuộc sống của người dân nơi đây. "Có nhiều hôm gia đình không thể ăn cơm trưa vì bụi bay vào tận bàn ăn" - ông Vi Văn Nhận, bản Tùng Hương nói. Ảnh: P.V
Những chiếc xe chở đất thải từ chân đập Thủy điện Bản Vẽ chạy trên tuyến đường này gây bụi rất lớn cho người dân.
Tại tuyến đường liên xã nối xã Xá Lượng, Yên Na, Yên Tĩnh cũng xảy ra tình trạng xe quá khổ, quá tải, không che bạt làm hư hỏng đường sá và gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: P.V
Chiếc cầu khe Vẽ nằm trên tuyến đường cũng bị xuống cấp và hư hỏng.
Chiếc cầu khe Vẽ nằm trên tuyến đường cũng bị xuống cấp và hư hỏng. Trước thực tế trên, mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra chấn chỉnh, tạo điều kiện trong đi lại cũng như sinh hoạt của người dân địa phương. Ảnh: P.V

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới