Xem phụ nữ mường cổ xứ Nghệ dệt thổ cẩm

(Baonghean.vn) - Không chỉ nổi tiếng với những mái nhà lợp ngói sa mu, với những thác nước đẹp đẽ, vùng đất cổ Mường Đán còn được biết đến với nghề dệt thổ cẩm hàng trăm năm của đồng bào Thái.

Mường Đán gồm 2 bản Hủa Mương và Na Xái (xã Hạnh Dịch, Quế Phong) là 1 trong những mường cổ ở miền Tây Bắc Nghệ An. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái - nhóm Tày Thanh.
Mường Đán gồm 2 bản Hủa Mương và Na Xái (xã Hạnh Dịch, Quế Phong) là 1 trong những mường cổ ở miền Tây Bắc Nghệ An. Đây là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái - nhóm Tày Thanh. Ảnh: Hồ Phương 
Từ xa xưa, người dân Mường Đán đã tự trồng bông, xe thành sợi và dệt nên những sản phẩm thổ cẩm đặc trưng của dân tộc mình.
Từ xa xưa, người dân Mường Đán đã tự trồng bông, sáng tạo ra những dụng cụ xe thành sợi và dệt nên những sản phẩm thổ cẩm đặc trưng của dân tộc mình. Ảnh: Hồ Phương 
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở Mường Đán chủ yếu do phụ nữ đảm trách.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái ở Mường Đán chủ yếu do phụ nữ đảm trách. Ảnh: Hồ Phương 
Công dùng
Dùng công cụ thủ công dã hạt bông. Ảnh: Hồ Phương 
Bật những hạt bông vừa dã ra để tạo thành những cục bông to.
Công đoạn bật bông đòi hỏi sự kỳ công mất thời gian mà chỉ có phụ nữ mới làm được. Ảnh: Hồ Phương 
Sau khi những cục bông to được bật ra, khâu đoạn tiếp theo là cuốn nó thành những đoạn bông nhỏ như hình những chiếc đũa con.
Công đoạn tiếp theo là cuốn bông thành những ống nhỏ. Ảnh: Hồ Phương 
Việc kế tiếp sẽ là xe ra thành những sợi chỉ và cuốn vào thành từng ống.
Sau khi bông được quấn thành từng ống, người thợ sẽ xe ra thành sợi như sợi chỉ và cuốn  thành từng ống. Ảnh: Hồ Phương 
Chỉ được hấp nhuộm bằng những phẩm màu đã tạo ra, những người mẹ, người bà bắt đầu dệt vải và không quên dạy cho con cái của mình.
Chỉ được hấp nhuộm bằng những phẩm màu tự nhiên. Lúc này người dệt mới ngồi vào khung cửi để tạo ra những sản phẩm của mình. Trong ảnh: Mẹ dạy con dệt thổ cẩm. Ảnh: Hồ Phương 
Công đoạn khép kín của nghề dệt ở Mường Đán.
Người phụ nữ Mường Đán thường dệt thổ cẩm vào những ngày nông nhàn. Đặc biệt, phụ nữ Mường Đán không dệt thổ cẩm để bán mà nhằm sử dụng và dùng chính sản phẩm để trao đổi lấy các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống sinh hoạt. Ảnh Hồ Phương 
Váo những ngày hội hay ở thường ngày những người phụ nữ đồng bào Thái nơi đây vẫn mặc những chiêc váy do mình dệt nên. Đây là điểm độc đáo, khác biệt với những bản làng khác ở Nghệ An hiện nay.
Ngày hội hay ngày thường người phụ nữ Mường Đán vẫn mặc trang phục truyền thống do mình làm ra. Đây là nét khác biệt với những bản làng người Thái khác ở Nghệ An hiện nay. Ảnh: Hồ Phương 


Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới