Ra mắt CLB Dân ca - Nhạc cụ dân tộc Thái

(Baonghean.vn) – Ngày 29/8, bản Tổng Xan, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) ra mắt CLB Dân ca – Nhạc cụ dân tộc Thái. Đây là CLB thứ 16 được thành lập ở địa bàn Con Cuông.

CLB Dân ca – Nhạc cụ dân tộc Thái bản Tổng Xan được thành lập với mục tiêu bảo tồn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc và nhạc cụ dân tộc Thái, phát hiện và bồi dưỡng các hạt nhân cho phong trào văn hóa – văn nghệ địa phương. Đồng thời, tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ và dân nhạc của dân tộc Thái, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ ra mắt CLB Dân ca - Nhạc cụ dân tộc Thái bản Tổng Xan. Ảnh: Công Kiên
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ ra mắt CLB Dân ca - Nhạc cụ dân tộc Thái bản Tổng Xan. Ảnh: Công Kiên

CLB hội tụ 15 thành viên ở lứa tuổi chủ yếu từ 50 – 60, là những người có năng khiếu, say mê và tâm huyết với bản sắc âm nhạc truyền thống dân tộc Thái trên tinh thần tự nguyện. CLB do ông Nguyễn Thanh Hoài làm Chủ nhiệm. Tại buổi lễ, Ban Chủ nhiệm đã thông qua quy chế hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần và đóng góp kinh phí hoạt động.

Đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Con Cuông tặng quà cho CLB Dân ca - Nhạc cụ dân tộc Thái bản Tổng Xan (Thạch Ngàn). Ảnh: Công Kiên.
Đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Con Cuông tặng quà cho CLB Dân ca - Nhạc cụ dân tộc Thái bản Tổng Xan (Thạch Ngàn). Ảnh: Công Kiên.

Đây là CLB Dân ca – Nhạc cụ dân tộc Thái thứ 16 được thành lập ở huyện Con Cuông, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và quảng bá nét đẹp văn hóa quê hương và đóng góp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới