Hồ thủy điện trơ đáy, cá lồng của dân mắc cạn

(Baonghean.vn) - Gần 40 hộ dân nuôi cá lồng ở khe Chà Lạp thuộc bản Cánh Tráp, xã Tam Thái (Tương Dương) trước nguy cơ cá chết do mắc cạn. Nguyên do là  Nhà máy thủy điện Khe Bố trơ đáy vì nước từ trên không về.

Xem người dân nỗ lực cứu cá lồng mắc cạn:

Nhằm hạ mực nước trong lòng hồ về mức đón lũ theo quy trình vận hành. Từ chiều 13/9 đến hôm nay (15/9), Nhà máy thủy điện Khe Bố đã xả nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa để chủ động ứng phó ảnh hưởng của bão số 10. Tuy nhiên do lượng xả lớn nên gần 40 hộ dân nuôi cá lồng bè ở khe Chà Lạp thuộc địa phận bản Cánh Tráp, xã Tam Thái (Tương Dương) bị đe dọa nghiêm trọng. Ảnh: Đ.T
Nhằm hạ mực nước trong lòng hồ về mức đón lũ theo quy trình vận hành, từ chiều 13/9 đến hôm nay (15/9), Nhà máy thủy điện Khe Bố đã xả nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa để chủ động ứng phó bão số 10. Tuy nhiên do mực nước xuống quá thấp trong khi nước từ hồ thủy điện Bản Vẽ không đổ về nên gần 40 hộ dân nuôi cá lồng bè ở khe Chà Lạp thuộc địa phận bản Cánh Tráp, xã Tam Thái (Tương Dương) đang bị "mắc cạn". Ảnh: Đ.T
Do mực nước xuống thấp nên lồng bè của một số hộ dân ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái đã bị mắc cạn. Ảnh: Đ.T
Do mực nước xuống thấp nên lồng bè của một số hộ dân ở bản Cánh Tráp, xã Tam Thái đã bị mắc cạn. Ảnh: Đ.T
Người nuôi cá nỗ lực đẩy bè ra chỗ còn có nước để cứu cá. Ảnh: Đ.T
Người nuôi cá nỗ lực đẩy bè ra chỗ còn có nước để cứu cá. Ảnh: Đ.T
Cá đứng trước nguy cơ chết do mực nước quá thấp
Cá đứng trước nguy cơ chết do mực nước quá thấp.
Gia đình anh Lô Văn Đức, đang cố vớt cá để gom vào những lồng còn có ít nước. Ảnh: Đ.T
Gia đình anh Lô Văn Đức đang cố vớt cá để gom vào những lồng còn có ít nước. Ảnh: Đ.T
Nếu như mức nước vẫn tiếp tục xuống thấp thì sẽ không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến các hộ dân nuôi cá ở khe Chà Lạp mà còn nhiều hộ ở thượng lưu thủy điện Khe Bố. Ảnh chụp lồng cá của một hộ dân ở bản Tân Hợp, xã Tam Thái. Ảnh: Đ.T
Nếu như mức nước vẫn tiếp tục xuống thấp thì sẽ không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến các hộ dân nuôi cá ở khe Chà Lạp mà còn nhiều hộ ở thượng lưu thủy điện Khe Bố. Ảnh chụp lồng cá của một hộ dân ở bản Tân Hợp, xã Tam Thái. Ảnh: Đ.T

Đ.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới