Những sơn nữ Thái chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc

(Baonghean.vn) - Nhằm gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc, các học viên lớp tập huấn nhạc cụ - khí cụ dân tộc Thái ở Con Cuông đã thể hiện năng khiếu, niềm đam mê và sự khéo léo của mình. 

Chương trình tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn chế tác và sử dụng một số nhạc cụ dân tộc Thái như: sáo, tiêu, pí khui và xi xa lo, được xem là tiếng của núi rừng. 

lớp tập huấn nhạc cụ - khí cụ dân tộc Thái ở Con Cuông
Lớp tập huấn nhạc cụ - khí cụ dân tộc Thái được tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông), thu hút 30 học viên là người dân tộc Thái đến từ các bản làng trên địa bàn toàn huyện. Ảnh: Công Kiên
lớp tập huấn nhạc cụ - khí cụ dân tộc Thái ở Con Cuông
Lớp tập huấn do nhạc sỹ Lê Hoàng - một người con của dân tộc Thái ở Con Cuông hướng dẫn. Ảnh: Công Kiên
Trong số các nhạc cụ được tập huấn lần này, xi xa lo là loại nhạc cụ khó chế tác nhất
Trong số các nhạc cụ được tập huấn lần này, xi xa lo là loại nhạc cụ khó chế tác nhất, đòi hỏi sự kỳ công và khả năng thẩm âm của người chế tác. Nguyên liệu chính để chế tác xi xa lo là thân cây nứa làm hộp cộng hưởng, sợi dây thép nhỏ (trước đây làm bằng lông đuôi ngựa) để tạo âm thanh. Để chế tác xi xa lo, đòi hỏi phải có đôi bàn tay khéo léo, dụng cụ phải được mài sắc để vót mỏng thân cây nứa. Ảnh: Công Kiên
So với xi xa lo, việc chế tác sáo, tiêu và pí có phần đơn giản hơn
So với xi xa lo, việc chế tác sáo, tiêu và pí có phần đơn giản hơn nhưng cũng đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo. Lớp tập huấn có hơn 50% là phụ nữ, chị em luôn thể hiện niềm say mê, nhiệt tình trong việc chế tác các loại khí cụ. Trong ảnh: Công đoạn hơ lửa, tạo lỗ thoát hơi trong chế tác sáo, tiêu và pí. Ảnh: Công Kiên
c
Các loại nhạc cụ dân tộc Thái được các học viên chế tác. Ảnh: Công Kiên
Việc chế tác hoàn thành
Khi việc chế tác các nhạc cụ hoàn thành, các học viên chăm chú tập luyện kỹ thuật sử dụng. Ảnh: Công Kiên

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới