Hơn 20 phiến gỗ 'vô chủ' nằm cách chốt biên phòng chỉ…200m

(Baonghean.vn) - Liên quan đến hơn 20 phiến gỗ “vô chủ” tại mốc L10, thuộc tiểu khu 490, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Người dân các bản Xiềng Xí, Buộc Mú khẳng định, đây là gỗ sa mu, vị trí phát hiện cách trạm chốt biên phòng... 200 m.

 » Phát hiện hơn 20 phiến gỗ 'vô chủ' ở Kỳ Sơn
 

Số gỗ vô chủ được phát hiện tại mốc L10, khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào. Ảnh: P.V
Số gỗ vô chủ được phát hiện tại mốc L10, khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào. Ảnh: P.V

Một nhân chứng xin được giấu tên kể lại: Vào ngày 17/11, bản Xiềng Xí (xã Na Ngoi) có một người bị bệnh qua đời, thân nhân của người xấu số này vào rừng tìm gỗ để làm quan tài. Khi đến mốc L10, bất ngờ phát hiện hơn 20 phiến gỗ nói trên. Theo nhận định của nhân chứng này, số gỗ khi phát hiện vẫn còn tươi chứng tỏ vừa được đốn hạ và xẻ thành tấm. Điều đặc biệt, vị trí phát hiện gỗ chỉ cách trạm chốt biên phòng khoảng 200 m. 

Xem số gỗ được người dân phát hiện tại mốc L10:

Vị trí L10, nơi phát hiện hơn 20 tấm gỗ gần tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn xã Na Ngoi. Ảnh: P.V
Vị trí L10, nơi phát hiện hơn 20 tấm gỗ gần tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn xã Na Ngoi. Ảnh: P.V

“Trong khi dân muốn vào rừng tìm cây cọc về sửa nhà hay tìm gỗ làm hòm cho người chết thì bị cán bộ làm khó, làm dễ. Vậy mà cả mấy chục tấm gỗ bị cưa xẻ dễ dàng quá” - nhân chứng giấu tên nói trên cho hay.

Ghi nhận tại hiện trường, có 21 tấm gỗ sa mu với kích thước: dài 2,6 m, rộng từ 0,8 - 1m, dày 20 - 30 cm. Tổng khối lượng khoảng 3,5 m3./.

P.V 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới