Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4

Hàng loạt nhà cấp 4 bị tốc mái, cây xanh bật gốc, gãy đổ, lưới điện tê liệt khi bão Noru cấp 11-12 đổ bộ vào miền Trung sáng nay.
Đường Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng), mái tôn bay rớt xuống đường. Ảnh: Nguyễn Đông
Đường Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng), mái tôn bay rớt xuống đường. Ảnh: Nguyễn Đông
Cây ngã trên đường Lý Tự Trọng, đoạn giao Bạch Đằng ven sông Hàn, sáng 28/9. Ảnh: Nguyễn Đông
Cây ngã trên đường Lý Tự Trọng, đoạn giao Bạch Đằng ven sông Hàn, sáng 28/9. Ảnh: Nguyễn Đông
Dãy rào chắn ở bến du thuyền trên đường Bạch Đằng đổ rạp. Ảnh: Nguyễn Đông
Dãy rào chắn ở bến du thuyền trên đường Bạch Đằng đổ rạp. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại phố cổ Hội An, nhiều cây cổ thụ bị gãy đổ, đè lên đường dây điện, viễn thông. Một số cây nhỏ mới trồng bị bật gốc, chắn ngang đường. Ảnh: Ngọc Thành
Tại phố cổ Hội An, nhiều cây cổ thụ bị gãy đổ, đè lên đường dây điện, viễn thông. Một số cây nhỏ mới trồng bị bật gốc, chắn ngang đường. Ảnh: Ngọc Thành
Đường phố vẫn vắng vẻ, người dân sau một đêm trú ẩn tránh bão chưa trở lại nhà. Ảnh: Ngọc Thành
Đường phố vẫn vắng vẻ, người dân sau một đêm trú ẩn tránh bão chưa trở lại nhà. Ảnh: Ngọc Thành
Trụ điện ở TP. Tam Kỳ bị gió quật gãy. Ảnh: Đắc Thành
Trụ điện ở TP. Tam Kỳ bị gió quật gãy. Ảnh: Đắc Thành
Ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, nhiều ngôi nhà lợp tôn bị gió bão thổi bay. Ảnh: Võ Thạnh
Ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, nhiều ngôi nhà lợp tôn bị gió bão thổi bay. Ảnh: Võ Thạnh
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ ở TP. Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ ở TP. Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Người dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trở về nhà sáng 28/9. Ảnh: Phạm Linh
Người dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trở về nhà sáng 28/9. Ảnh: Phạm Linh

Tin mới