Minh Béo phải xin lỗi và đáng bị lên án!

(Baonghean.vn) - Sau những gì Minh Béo đã gây ra tại Mỹ, một thái độ đúng đó là diễn viên này đáng phải bị lên án chứ không phải được tung hô theo như một số ít cá nhân.  

Minh Béo, có tên thật là Hồng Quang Minh, là một diễn viên hài nổi tiếng, từng được xuất hiện nhiều trên các kênh truyền hình quốc gia.

Minh Béo có vẻ gầy đi sai hơn 9 tháng ở Mỹ.
Minh Béo khi mới được thả từ Mỹ về. Ảnh Internet

Năm ngoái, Minh Béo sang Mỹ để lưu diễn, tại đây, anh ta bị cảnh sát Mỹ điều tra và bắt giam với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Tòa án Mỹ sau đó đã tuyên án anh ta 18 tháng tù vì 3 tội danh: "dâm ô với một trẻ em, sắp xếp gặp gỡ với trẻ em (không được phép của gia đình) và dụ dỗ trẻ em".

Khỏi phải nói dư luận trong nước phẫn nộ như thế nào trước hành vi bỉ ổi của anh ta. Dân gian từ đó gọi anh ta là kẻ "ấu dâm", một thứ tội phạm - một loại bệnh hoạn ghê tởm nhất.

Và cách đây mấy hôm, Minh Béo trở về Việt Nam sau khi mãn hạn tù ở Mỹ. Chuyện hẳn đã không gây ra cơn phẫn nộ khủng khiếp như vậy từ dư luận, từ những người còn có chút đạo đức, lương tri, nếu như anh ta không được một số người tung hô như thể anh ta là một "người hùng", hay nếu như anh ta có đôi chút nào đó biểu hiện của sự ăn năn, hối lỗi vì đã mang nỗi ô nhục về cho đất nước, đã phụ lòng người hâm mộ Việt Nam, những người đã cho anh ta cả một sự nghiệp mà nhiều nghệ sĩ chân chính khác cũng phải mơ. Trái lại, người này còn trơ trẽn viết status trên trang cá nhân để "cảm ơn" mọi người. Có vẻ như anh này chưa nhận thức được rằng, mình là một người của công chúng vừa bị phạm tội khủng khiếp, vừa làm ô danh những nghệ sĩ chân chính và ở một góc độ nào đó, đã làm mất đi hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.

Nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng đã phản ứng gay gắt khi sự trở về của Minh Béo còn được chào đón với những lời lẽ đầy cảm thông, chia sẻ; khi một số người nổi tiếng thậm chí còn chúc mừng sự trở về của anh ta.

Đối với loại tội phạm đó, nếu không bị người đời ném trứng thối vào mặt mỗi khi xuất hiện đã là một sự vị tha quá lắm rồi. Trước hiện tượng "tung hô" quái đản này, sự lo lắng trong nhiều người cho sự xuống cấp đạo đức, cho sự đảo lộn giá trị hẳn cũng không có gì là quá đáng.

Minh Béo tự kéo va li tại sân bay khi từ Mỹ về.
Minh Béo tự tin kéo va li tại sân bay khi từ Mỹ về.

Xã hội luôn tồn tại hai dạng chuẩn mực để điều chỉnh hành vi con người, đó là hệ thống luật pháp và hệ thống quan niệm về đạo đức xã hội. Nếu chuẩn mực luật pháp điều chỉnh bằng sự trừng phạt, thì chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi con người bằng sự lên án, kỳ thị của cộng đồng.

Khi một cá nhân vi phạm chuẩn mực luật pháp, sẽ bị trừng phạt, mức nặng nhất là tử hình. Còn nếu vi phạm chuẩn mực đạo đức, sẽ bị lên án, bị kỳ thị. Thường, những hành vi vi phạm pháp luật luôn là hành vi vi phạm đạo đức. Nên một người sau khi bị tòa kết án thì đồng thời cũng thường phải chịu sự lên án và kỳ thị của xã hội. Người ta vì sợ bị trừng phạt, sợ bị lên án, sợ bị kỳ thị mới phải điều chỉnh hành vi của mình sao cho không xâm hại đến người khác.

Trong cuộc sống, nhiều khi, sự điều chỉnh bằng đạo đức có sức mạnh điều chỉnh hành vi con người còn lớn hơn so với sự điều chỉnh bằng pháp luật. Chính điều đó làm nên sự an toàn và ổn định xã hội. Chính điều đó đảm bảo cho mỗi cá nhân được bảo vệ trước cái ác.

Với câu chuyện của Minh Béo, anh ta đã bị luật pháp Mỹ trừng phạt nhưng như vậy chưa đủ, anh ta còn đáng bị sự trừng phạt bằng việc lên án của cộng đồng, bởi vì, anh ta đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức của nó. Sự trừng phạt đó sẽ khiến anh ta vì sợ mà không dám tái phạm, đồng thời, để cho những kẻ đang có dã tâm làm những điều bỉ ổi như anh ta sẽ vì e sợ mà từ bỏ ý định của mình.

Xã hội sẽ trở nên an toàn hơn vì điều đó!

Minh Lý

TIN LIÊN QUAN

Tin mới