Minh chứng Quế Ngọc Hải thể hiện tố chất thủ lĩnh tại ĐTQG Việt Nam

(Baonghean.vn) - Người đeo băng thủ quân SLNA tại V.League 2018 là Quế Ngọc Hải đã có màn "trả thù" ngọt ngào trước ĐT Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018. Không những vậy, chiến thắng này còn là trận đấu chứng kiến khả năng chỉ huy đội tuyển của anh.
Thủ quân Nguyễn Văn Quyết dự bị trong trận này, Quế Ngọc Hải được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng và thi đấu cực kỳ ổn định. Ảnh: TK
Thủ quân Nguyễn Văn Quyết dự bị trong trận này, Quế Ngọc Hải được HLV Park Hang Seo tin tưởng giao chiếc băng đội trưởng và thi đấu cực kỳ ổn định. Ảnh: TK
Tiếng còi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia kết thúc, chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Quế Ngọc Hải ngay lập tức chạy về phía khán giả để chào cảm tạ. Ảnh: TK
Tiếng còi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia kết thúc, chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Quế Ngọc Hải ngay lập tức chạy về phía khán giả để chào cảm ơn. Ảnh: TK
Nghe theo tiếng gọi của thủ lĩnh, các cầu thủ Việt Nam ngay lập tức chạy về phía khán giả. Ảnh: TK
Nghe theo tiếng gọi của thủ lĩnh, các cầu thủ Việt Nam ngay lập tức chạy về phía khán giả. Ảnh: TK
Trung vệ sẽ đầu quân cho CLB Viettel mùa tới thậm chí còn tạo dáng cùng những người bạn rất thân tại ĐTQG là Đức Huy và Xuân Trường. Ảnh: TK
Trung vệ sẽ đầu quân cho CLB Viettel mùa tới thậm chí còn tạo dáng cùng những người bạn rất thân tại ĐTQG là Đức Huy và Xuân Trường. Ảnh: TK
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Ảnh: TK
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Ảnh: TK
Trung vệ Duy Mạnh chào tạm biệt người hâm mộ. Ảnh: TK
Trung vệ Duy Mạnh chào tạm biệt người hâm mộ. Ảnh: TK
Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết được vào sân từ hiệp 2 nhưng cũng chơi tốt. Ảnh: TK
Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết được vào sân từ hiệp 2 nhưng cũng chơi tốt. Ảnh: TK
Khi trận đấu kết thúc được hơn 30 phút, vẫn có hàng nghìn CĐV Việt Nam nán lại để chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: TK
Khi trận đấu kết thúc được hơn 30 phút, vẫn có hàng nghìn CĐV Việt Nam nán lại để chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo. Ảnh: TK

Tin mới