Minh Hằng: 'Tôi không bận tâm bình luận khiếm nhã về chồng mình'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Diễn viên Minh Hằng không căng thẳng khi hình ảnh ông xã lan truyền trên mạng và nhận bình luận tiêu cực, cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mới cưới cùng công việc thường ngày.

Chưa đầy một tuần sau tiệc cưới với doanh nhân Quốc Bảo, Minh Hằng trở lại phim trường với dự án Chị chị em em 2, đóng cùng Ngọc Trinh dưới sự dàn dựng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cô chia sẻ về những ngày đầu làm vợ và tình yêu của hai vợ chồng.

Minh Hằng (thứ hai từ phải qua) cùng Ngọc Trinh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nhà sản xuất Will Vũ dự lễ khai máy phim 'Chị chị em em 2' sáng 22/6.
Minh Hằng (thứ hai từ phải qua) cùng Ngọc Trinh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nhà sản xuất Will Vũ dự lễ khai máy phim 'Chị chị em em 2' sáng 22/6.

- Mặc dù chị muốn giữ bí mật danh tính của ông xã, hình của vợ chồng chị trong đám cưới vẫn bị lan truyền trên mạng. Chuyện này gây ảnh hưởng thế nào đến anh chị và người thân?

- Tôi rất tự hào về người ấy của mình. Tôi yêu anh không cần che giấu, chỉ là tôi không muốn công khai với công chúng hay phơi bày trên mạng xã hội. Trước giờ, tôi yêu ai cũng như vậy. Thói quen này chưa từng thay đổi.

Làm nghệ sĩ, có lúc tôi phải chia sẻ đời tư của mình với khán giả. Nhưng chồng tôi là dân kinh doanh, không phải nghệ sĩ. Anh không có nghĩa vụ làm việc đó. Tôi lấy chồng không có nghĩa tôi phải bắt anh giống như mình. Tôi phải tôn trọng cuộc sống của anh.

Mọi người có bao giờ khoe mình sở hữu bao nhiêu tài sản đâu. Anh là "tài sản" của tôi, tôi cũng muốn giấu như vậy. Nhưng nếu hình ảnh vô tình lộ ra cũng không sao, tôi không cần đính chính.

- Khi hình ảnh đám cưới của chị lộ ra, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình của chồng chị. Chị nghĩ sao về chuyện này?

- Những bức ảnh đó được chụp khi chúng tôi chưa sẵn sàng, chồng tôi đang nhắm mắt. Hơn nữa, ảnh chụp xa như vậy, không ai đẹp được. Tôi không muốn tốn thời gian đọc những bình luận tiêu cực. Người có văn hóa sẽ không nói những lời như thế.

Đó là một trong những lý do khiến chồng tôi không muốn xuất hiện. Nhưng chuyện xảy ra, anh không bận tâm vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi lấy vợ diễn viên. Anh còn nói đùa một tháng qua là thời gian tỏa sáng nhất cuộc đời anh, tên anh vào top tìm kiếm trên Google (cười).

Vợ chồng Minh Hằng hôn nhau trong tiệc cưới ở bãi biển Hồ Tràm.
Vợ chồng Minh Hằng hôn nhau trong tiệc cưới ở bãi biển Hồ Tràm.

- Những ngày đầu tiên trong vai trò làm vợ, chị cảm thấy cuộc sống đổi khác thế nào?

- Thực ra, vợ chồng tôi đã sống chung một thời gian trước đám cưới, để đảm bảo đối phương là người phù hợp gắn bó trọn đời. Sau lễ cưới, chúng tôi không thay đổi môi trường sống, chỉ là tâm lý hơi khác.

Bản thân tôi cảm giác là lạ khi đeo nhẫn cưới trên tay mỗi ngày. Thực ra, ông xã không quan trọng chuyện này, nhưng tôi muốn làm vậy để ý thức mình là người có gia đình, mình có thêm trách nhiệm.

Từ lúc sống thử đến khi kết hôn, tôi tự thấy mình dần biết cách vun vén gia đình. Ngày trước, xong công việc, tôi có thể tụ tập bạn bè café nhưng hiện giờ, tôi dành nhiều thời gian chăm lo cho nhà cửa.

Lúc trước vì quá bận rộn, tôi hay ra ngoài ăn nhưng hiện tại, tôi thích nấu nướng ở nhà hơn. Quây quần bên người thân và ăn món mình nấu là một cảm giác rất đặc biệt. Chồng thấy tôi đi làm vất vả cả ngày vẫn dành thời gian nấu cho anh ăn sẽ cảm nhận được nỗ lực chăm sóc cho gia đình của tôi.

- Ông xã nói gì khi chị quay phim ngay sau đám cưới?

- Lấy vợ diễn viên, chồng tôi quen rồi, không nói gì đâu. Trước lễ cưới, anh hỏi tôi có đủ sức vừa lo việc riêng vừa chuẩn bị cho phim không, chỉ hỏi vậy chứ không ngăn cản. Sau đám cưới, tôi mời Ngọc Trinh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng về nhà tôi tập thoại buổi cuối. Chồng tôi rất chào đón mọi người, còn bảo tôi: "Mọi người tập rôm rả quá vậy em". Trước giờ, ông xã luôn ủng hộ công việc của tôi, tôi cũng tôn trọng công việc của anh.

Minh Hằng tổ chức lễ vu quy và tiệc cưới khoảng một tuần trước sinh nhật 35 tuổi.

Minh Hằng tổ chức lễ vu quy và tiệc cưới khoảng một tuần trước sinh nhật 35 tuổi.

- Ngoài làm diễn viên và sản xuất phim, chị còn là doanh nhân. Chị có kế hoạch làm ăn chung nào với ông xã?

- Vợ chồng tôi đầu tư kinh doanh chung lâu lắm rồi, chỉ là không liên quan lĩnh vực giải trí. Cũng nhờ làm ăn chung, chúng tôi mới đi được tới hôn nhân. Bởi chúng tôi nhận ra hai đứa có chung tiếng nói ở nhiều khía cạnh, không chỉ trong tình yêu.

- Vợ chồng làm chung thường dễ nảy sinh mâu thuẫn. Anh chị có bí quyết gì để tránh điều này?

- Có thể do chồng tôi giỏi. Anh bỏ hết mọi thứ bên ngoài cánh cửa. Bước vào nhà, anh không nghĩ nhiều đến công việc, chỉ quan tâm gia đình, đặt vợ trên hết, tôn trọng mọi sở thích và mong muốn của vợ. Tính anh rất trẻ trung, thậm chí đôi khi nhí nhố. Như hôm làm lễ vu quy, tôi nghĩ ra các thử thách cho chú rể và dàn rể phụ để tạo không khí vui vẻ, giảm bớt sự nghiêm trọng của buổi lễ. Anh rất sẵn sàng, phải leo thang lên ban công hôn cô dâu cũng không than thở. Anh bảo chuyện đó đơn giản với anh. Bên cạnh anh, tôi chưa bao giờ áp lực. Anh giống như "thùng rác" của tôi (cười). Tôi luôn xả những bực tức, trút những stress với anh, còn anh chỉ lắng nghe.

Minh Hằng sinh năm 1987, từ ca sĩ tuổi teen rẽ hướng làm diễn viên. Cô thành công với các phim Gọi giấc mơ về, Vừa đi vừa khóc, Có lẽ nào ta yêu nhau, Bẫy ngọt ngào, Mẹ ác ma, cha thiên sứ.

Ông xã của Minh Hằng hơn cô 10 tuổi, kinh doanh trong lĩnh vực dệt. Trải qua 6 năm yêu với nhiều ngọt ngào lẫn sóng gió, họ dự tính kết hôn năm ngoái nhưng phải hoãn cưới vì đại dịch. Hôm 14/3, Minh Hằng báo tin nhận lời cầu hôn của nửa kia.

Tin mới