Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6

(Baonghean.vn)- Để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cần sự vào cuộc của các tổ chức và nâng cao ý thức từ mỗi người dân. Đây là thông điệp tại Lễ mít tinh hưởng ướng ngày Môi trường thế giới (5/6).

Người dân xóm Trù 2 xã Kim Liên tham gia hưởng ứng Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới.
Người dân xóm Trù 2, xã Kim Liên tham gia hưởng ứng Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Ảnh: Thanh Lê

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang là thách thức lớn của nhân loại hiện nay. Việt Nam được đánh giá là quốc gia bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng, nóng, hạn hán đã tác động và gây hệ lụy lâu dài đến phát triển kinh tế- xã hội.

Sáng 4/6, tại xóm Trù 2 xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. Dự buổi lễ có ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, MTTQ huyện Nam Đàn và đông đảo nhân dân xóm Trù 2 xã Kim Liên.

Trước thực trạng trên đòi hỏi phải nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhận thức của mỗi người dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, chủ quyền biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động tới mọi người dân về ý thức, kiến thức sống thân thiện với môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên, đấu tranh khắc phục các thói quen trong sản xuất, sinh hoạt tiêu dùng xâm hại đến môi trường, tài nguyên. Từ đó, thay đổi nhận thức, hình thành nếp sống văn hóa trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

ông Vương Quang Minh- Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.
Ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, tuần lễ Biển đảo và Hải đảo Việt Nam năm 2017 với chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên", "Vì tương lai của chúng ta", "Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta", Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và mỗi người dân cùng chung sức bảo vệ môi trường; tiếp tục rà soát, bổ sung xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư, có bản cam kết đến tận từng hộ gia đình về không vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh vận động nhân dân có biện pháp cụ thể nhằm xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất và chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý hành vi ô nhiễm môi trường, quan tâm đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải, nước thải, hạ tầng kỹ thuật về môi trường; xây dựng khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn.

Tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu bền vững.

Đông đảo người dân và học sinh xóm Trù 2 xã Kim Liên ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh Thanh Lê
Đông đảo người dân và học sinh xóm Trù 2 xã Kim Liên ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: Thanh Lê

Xóm Trù 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn là khu dân cư được chọn xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương đã tham gia dọn vệ sinh môi trường khu vực xóm; phấn đấu sớm xây dựng xóm trở thành khu dân cư văn hóa trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới