Miura trách học trò sau trận thua SLNA

HLV trưởng của CLB TP HCM cho rằng các học trò đã chơi không quyết liệt, dẫn đến thất bại 0-2 ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2018.

"Trận này chúng tôi đã chơi không tốt trong 15 phút đầu tiên, và phải nhận bàn thua từ tình huống cố định", HLV Toshiya Miura phát biểu sau trận đấu tối 5/4 trên sân Thống Nhất. "Trong hiệp một, các cầu thủ của tôi đã chơi không quyết liệt, có lẽ một phần vì hai bàn thua đã khiến họ đánh mất tập trung".

Miura trách học trò sau trận thua SLNA ảnh 1

Các cầu thủ SLNA (áo vàng) dễ dàng đi bóng trước các cầu thủ chủ nhà TP HCM. Ảnh: Anh Khoa.

TP HCM  bước vào trận đấu này với nhiều ưu thế. Bên cạnh việc được chơi trên sân nhà trước một đối thủ chưa biết thắng từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Miura còn có lợi thế tinh thần sau hai chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, khi gặp lại đội bóng quê hương, các cầu thủ trụ cột của CLB TP HCM như Âu Văn Hoàn, Phi Sơn... đã chơi không tốt. Phi Sơn thậm chí chấn thương và rời sân sau 15 phút. 

Trận này HLV Miura cũng không có được sự phục vụ của các ngoại binh Gustavo và Gonzalo vì chấn thương. Do đó, đội chủ nhà thi đấu trúc trắc trong khâu tấn công, còn hàng phòng ngự thi đấu chơi thiếu tập trung dẫn đến hai bàn thua từ các pha đánh đầu của Văn Đức (phút 12) và Quế Ngọc Hải (phút 45). "Thật sự mà nói, các cầu thủ của tôi đã phòng ngự không quá tệ nhưng dính hai bàn đều đến từ bóng bổng. Chúng tôi phải sớm cải thiện điều này", HLV Miura cho hay.

Trong trận thắng Khánh Hòa ở vòng 3, đội bóng của Miura bị tố chơi xấu, triệt hạ đối phương. Còn trận đấu này, ông cho rằng: "Các trọng tài luôn theo sát mọi tình huống. Nếu cầu thủ tôi chơi xấu, họ đã bị thổi phạt. Vì thế, tôi nghĩ đội bóng của mình không bao giờ chơi quyết liệt trên mức cần thiết".

Miura trách học trò sau trận thua SLNA ảnh 2

HLV Miura đang có khởi đầu không ổn định trong mùa giải đầu tiên ở V-League.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA vui mừng với trận thắng đầu tiên mùa này. "Sau ba trận đầu chỉ có một điểm, chúng tôi xác định đây là 'trận chung kết' và các cầu thủ đã nỗ lực tuyệt vời để giành chiến thắng. Ba điểm này sẽ tạo đà cho chúng tôi ở những vòng tiếp theo".

Trận đấu giữa CLB TP HCM và SLNA cũng là lần đầu tiên, sân Thống Nhất trang bị hệ thống bảng quảng cáo điện tử với màn hình led thể hiện tên các nhà tài trợ. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng phàn nàn rằng: "Làm như vậy là hiện đại song vì quảng cáo chạy quá nhanh khiến các cầu thủ bị lóa mắt. Cần phải đẩy lùi hệ thống bảng quảng cáo ra xa hơn nữa và cần tinh tế hơn trong việc thể hiện các thương hiệu tài trợ".

Miura trách học trò sau trận thua SLNA ảnh 3
Hồ Chí Minh 0-2 Sông Lam Nghệ An

Đông Huyền

Tin mới