“Mở biển” đầu năm, ngư dân Quỳnh Lưu trúng đậm cá hố, thu hơn 1 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2 (tức ngày mồng 7 Tết âm lịch), nhiều tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu (Nghệ An) cập bến trong niềm vui thắng lợi của chuyến xông biển đầu năm. Đặc biệt, có tàu trúng đậm mẻ cá hố xuất khẩu có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Những ngày đầu năm mới, cảng cá Lạch Quèn, xã Tiến Thủy nhộn nhịp vươn khơi, đánh bắt hải sản. Đặc biệt, ngày 22/2, hàng chục tàu cá của ngư dân đã cập bến trong niềm vui tôm, cá đầy khoang.

Ngư dân Quỳnh Lưu trúng đậm lộc biển đầu năm. Ảnh Ngọc Bích.
Ngư dân Quỳnh Lưu trúng đậm lộc biển đầu năm. Ảnh Ngọc Bích.

Vừa cập cảng sau chuyến mở biển đầu năm, ngư dân Nguyễn Văn Tiến, chủ tàu cá mang số hiệu NA - 93027 ở thôn Phong Tiến, xã Tiến Thủy không giấu nổi niềm vui vì vừa “vớt” được lộc biển. Anh cho biết, tàu anh xuất hành hôm mồng 3 Tết, ra khơi trong 4 ngày đã đánh trúng hơn 8 tấn cá các loại, trong đó chủ yếu là cá hố xuất khẩu với giá trị hơn 1 tỷ đồng.

 “Chuyến mở màn đầu năm may mắn đã khích lệ anh em chúng tôi tham gia đánh bắt, đây là chuyến thành công nhất trong nhiều năm qua. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên thu về từ 30 - 40 triệu đồng/người”. Anh Tiến chia sẻ.
Ngư dân Quỳnh Lưu trúng đậm lộc biển đầu năm. Ảnh Ngọc Bích.
Mẻ cá hố trị giá hơn 1 tỷ đồng do tàu anh Nguyễn Văn Tiến ở xã Tiến Thủy vừa đánh bắt sau 4 ngày vươn khơi. Ảnh Việt Hùng.

Không chỉ tàu của anh Nguyễn Văn Tiến, nhiều tàu cá khác về cập bến sáng nay cũng đều thắng lợi, tôm cá đầy khoang. Theo các ngư dân cho biết, từ ngày 3 Tết, có nhiều tàu xuất bến vươn khơi đánh bắt lấy may đầu năm và trúng đậm hải sản, thuyền nhiều cũng đạt 10 tấn, còn lại từ 5 - 7 tấn cá các loại.

Đặc biệt, trong dịp đầu năm mới, hải sản được thương lái thu mua với giá khá cao, cá hố xuất khẩu đươc mua ngay tại bến là 145.000 đồng/kg; nhiều tàu cá có nguồn thu từ 400 - 600 triệu đồng trong chuyến đi đầu năm.

Tiến Thủy là xã vùng biển có số lượng phương tiện khai thác lớn nhất toàn huyện, có 324 tàu thuyền với tổng công suất 85.653CV; lực lượng tham gia lao động biển chiếm 1.832 người.

Hiện nay, nghề khai thác hải sản đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, các cơ sở, dịch vụ hậu cần nghề cá cũng sẵn sàng đáp ứng. Với 4 kho đông lạnh, 3 xưởng chế biến hải sản, 14 ki ốt kinh doanh xăng dầu, 4 cơ sở dịch vụ ngư lưới cụ, 28 xưởng sản xuất đá lạnh, 13 cơ sở thu gom và buôn bán hàng thủy hải sản, 4 cơ sở đóng mới sữa chữa tàu thuyền, 6 xưởng cơ khí điện phục vụ nghề cá cũng đang hoạt động liên tục.

Tin mới