Mở đường vào "ốc đảo" Xốp Kha của đồng bào Khơ mú

(Baonghean.vn) - Với chỉ hơn 4 km từ trung tâm xã, nhưng hàng ngày người dân phải mất gần 1 giờ đồng hồ trèo đèo, lội suối mới có thể đến bản. Vào những hôm trời mưa, bản Xốp Kha (xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) bị cô lập hoàn toàn. Đến nay, người Khơ Mú của 85 hộ bản Xốp Kha có thể đi lại dễ dàng khi con đường vào bản đang dần được hoàn thành.
Bản Xốp Kha có 85 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Đây là bản của 100% người dân đồng bào Khơ mú. Ảnh: Hồ Phương
Bản Xốp Kha có 85 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Đây là bản của 100% người dân đồng bào Khơ mú. Ảnh: Hồ Phương
Hiện nay, bản có 52 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo. Chỉ cách đây hơn 2 tháng, bản Xốp Kha được gọi là bản 3 không (không đường, không sóng điện thoại, không điện - số ít dùng thủy điện mi-ni). Ảnh: Hồ Phương
Hiện nay, bản có 52 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo. Chỉ cách đây hơn 2 tháng, bản Xốp Kha được gọi là bản 3 không (không đường, không sóng điện thoại, không điện - số ít dùng thủy điện mi-ni). Ảnh: Hồ Phương
Học sinh từ cấp mẫu giáo cho đến trung học phổ thông của bản muốn đi học đều phải lội suối để đến trường. Ảnh: Hồ Phương
Học sinh từ cấp mẫu giáo cho đến trung học phổ thông của bản muốn đi học đều phải lội suối để đến trường. Ảnh: Hồ Phương
Từ trung tâm xã Yên Hòa vào bản Xốp Kha, người đi đường ít nhất phải 3 lần lội suối. Mùa mưa, những dòng suối như thế này nước dâng cao, cả bản Xốp Kha bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Hồ Phương
Từ trung tâm xã Yên Hòa vào bản Xốp Kha, người đi đường ít nhất phải 3 lần lội suối. Mùa mưa, những dòng suối như thế này nước dâng cao, cả bản Xốp Kha bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Hồ Phương
Vừa qua, con đường vào bản Xốp Kha đã được mở và đang trong giai đoạn hoàn thành. Được biết, công trình được đầu tư hơn 6 tỉ đồng, do UBND huyện Tương Dương làm chủ đầu tư. Ảnh: Hồ Phương
Vừa qua, con đường vào bản Xốp Kha đã được mở và đang trong giai đoạn hoàn thành. Được biết, công trình được đầu tư hơn 6 tỉ đồng, do UBND huyện Tương Dương làm chủ đầu tư. Ảnh: Hồ Phương
Con đường qua nhiều khe suối nên buộc phải đặt nhiều chiếc cống cỡ lớn. "Việc đặt cống gặp khá nhiều khó khăn vì nền đất mềm, không ổn định" - Một cán bộ thi công cho biết. Ảnh: Hồ Phương
Con đường qua nhiều khe suối nên buộc phải đặt nhiều chiếc cống cỡ lớn. "Việc đặt cống gặp khá nhiều khó khăn vì nền đất mềm, không ổn định" - Một cán bộ thi công cho biết. Ảnh: Hồ Phương
Ông Lữ Văn Quang, Trưởng bản Xốp Kha phấn khởi: "Việc được nhà nước đầu tư đường khiến cho người dân bản Xốp Kha chúng tôi hết sức vui sướng. Lâu nay tỉ lệ trẻ em bỏ học cao, hàng hóa sản xuất được ế ẩm, lương thực thực phẩm thiếu thốn cũng chỉ vì con đường". Dự kiến, đến cuối tháng 12/2018, người dân bản Xốp Kha sẽ được "mổ lợn liên hoan" mừng con đường mới. Ảnh: Hồ Phương
Ông Lữ Văn Quang, Trưởng bản Xốp Kha phấn khởi: "Việc được nhà nước đầu tư đường khiến cho người dân bản Xốp Kha chúng tôi hết sức vui sướng. Lâu nay tỉ lệ trẻ em bỏ học cao, hàng hóa sản xuất được ế ẩm, lương thực thực phẩm thiếu thốn cũng chỉ vì con đường". Dự kiến, đến cuối tháng 12/2018, người dân bản Xốp Kha sẽ được "mổ lợn liên hoan" mừng con đường mới. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới