Mô hình Chi bộ Đảng giúp hộ nghèo ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chi bộ Đảng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn vừa tổ chức khởi công công trình hỗ trợ thoát nghèo cho gia đình anh Và Chìa Tồng, bản Trung Tâm, xã Mường Lống.

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 năm, kể từ ngày 30/9, đến hết tháng 9/2020, Chi bộ Viện Kiểm sát Kỳ Sơn, sẽ huy động cán bộ, đảng viên trong chi bộ giúp hộ anh Và Chìa Tồng vươn lên thoát nghèo. Với các công việc cụ thể như: Góp công lao động tu sửa, nâng cấp lại nhà ở; hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vật nuôi để hộ gia đình Và Chìa Tồng phát triển kinh tế, ổn định và thoát nghèo bền vững.

chi bộ đảng giúp hộ nghèo. Ảnh: Lữ Phú
Cán bộ, đảng viên Chi bộ Đảng Viện Kiểm sát Kỳ Sơn vận chuyển vật liệu tu sửa lại nhà cho hộ anh Và Chìa Tồng. Ảnh: Lữ Phú

Gia đình anh Và Chìa Tồng là hộ nghèo, khó khăn của bản Trung Tâm, xã Mường Lống, vì nhà đông con, sức khỏe yếu, nên gia đình anh Tồng không đủ khả năng để tu sửa, làm lại nhà mới. 

Cùng với nhiều mô hình hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo đang triển khai trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, mô hình Chi bộ Đảng Viện Kiểm sát Kỳ Sơn giúp đỡ hộ Và Chìa Tồng sẽ tạo thêm một nguồn lực mới, đẩy nhanh hơn tiến độ giảm nghèo trên địa bàn Kỳ Sơn. 

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới