Mô hình Chi bộ Đảng giúp hộ nghèo ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 25/8, Chi bộ Phòng văn hóa – Phòng y tế - Chữ Thập đỏ huyện Kỳ Sơn đã tổ chức trao tặng bò giống cho gia đình ông Lô Văn Sơn, hộ nghèo ở bản Na, xã Hữu Lập.
Con bò được trao cho gia đình ông Lô Văn Sơn, trị giá 10 triệu đồng, đây là số tiền do đảng viên trong chi bộ của 3 phòng ban quyên góp. Ảnh: Lữ Phú
Con bò được trao cho gia đình ông Lô Văn Sơn, trị giá 10 triệu đồng, đây là số tiền do đảng viên trong chi bộ của 3 phòng, ban quyên góp. Ảnh: Lữ Phú
Gia đình ông Sơn là hộ nghèo, khó khăn của bản Na, xã Hữu lập, huyện Kỳ  Sơn. Ngoài sức khỏe yếu hai vợ chồng ông Sơn đang phải nuôi 5 người con đang tuổi ăn tuổi học, nên gia đình không có nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi. 

Con bò được trao trị giá 10 triệu đồng, đây là số tiền do các đảng viên trong chi bộ liên phòng, ban đóng góp bằng tiền lương nhằm giúp đỡ hộ ông Lô Văn Sơn phát triển chăn nuôi, từng bước xóa được đói, giảm được nghèo.

Theo kế hoạch, trong thời gian 2 năm, từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2020, Chi bộ Phòng văn hóa – Phòng y tế - Chữ Thập đỏ huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục hỗ trợ về thức ăn gia súc, kinh phí xây dựng chuồng nhốt, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh và kỹ thuật chăn nuôi bò cho gia đình ông Sơn.

Tin mới