Mô hình nuôi dúi hiệu quả ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Với sự nhanh nhạy và mạnh dạn trong chăn nuôi chị Nguyễn Thị Hương, xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Hiếu (Nghĩa Đàn) là người đầu tiên ở Nghĩa Đàn nuôi dúi sinh sản và dúi thịt khá hiệu quả.

Thức ăn của dúi là mía
Thức ăn của dúi là mía.

Chị Nguyễn Thị Hương trước đây từng nuôi nhím và một số vật nuôi khác. Nhưng đến khi nuôi dúi chị mới thành công. Mỗi năm gia đình chị xuất 500 đến 700 con dúi. Nhưng đến nơi ngạc nhiêu khi thấy chuồng nuôi chỉ 100m2 trong vườn nhà.

Chị cho biết: Dúi đẻ rất dày, 2 đến 3 tháng cho một lứa, mỗi lứa 3 đến 5 con. Vì vậy chỉ trong vòng một năm chị đã có hơn 100 con dúi. Dúi là vật nuôi được xếp hàng đặc sản, giá mỗi kg dúi có giá bán từ 300 đến 350 ngàn/ kg nên nhu cầu mua trong nhân dân để về ăn thịt hầu như rất ít. Nhưng chị đã tìm được khách hàng ở Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội nên đầu ra dần dần thuận lợi.

Chị
Chị Nguyễn Thị Hương đang chăm sóc dúi.

Hiện đã có một số nông dân đến học hỏi mô hình của nuôi dúi của chị Hương.

Đinh Thùy

Tin mới