Mổ mắt miễn phí cho người dân 2 xã An Hòa và Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu)

(Baonghean.vn) - 8 bệnh nhân 2 xã An Hòa và Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu) được mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt Nghệ An đã hồi phục và xuất viện.

 » Thư gửi về giáo xứ Song Ngọc
 

Cán bộ Tỉnh đoàn và các bác sỹ Bệnh viện Mắt Nghệ An kiểm tra thị lực của người bệnh sau khi mổ
Cán bộ Tỉnh đoàn và các bác sỹ Bệnh viện Mắt Nghệ An kiểm tra thị lực của người bệnh sau khi mổ. Ảnh: Mai Hoa

Đây là 8 bệnh nhân đã được khám qua chương trình khám sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí do Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức tại 2 xã An Hòa và Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Lưu) vào ngày 26/3 vừa qua.

Chương trình khám sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân 2 xã nói trên đã tổ chức khám cho hơn 1.600 người dân, trong đó có khoảng trên 300 người dân được khám mắt.

Trong tổng số 300 người khám mắt, đội ngũ thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Mắt Nghệ An đã phát hiện 15 bệnh nhân cần phẫu thuật giải phóng mù lòa.

Thông qua phối hợp với cơ quan BHXH và kêu gọi sự hỗ trợ từ một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, ngày 29/3, Bệnh viện Mắt Nghệ An đã tổ chức mổ thay thủy tinh thể cho 8 bệnh nhân ở 2 xã An Hòa và Quỳnh Ngọc.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật, thuốc điều trị và tiền ăn, ở và đi lạ của 8 bệnh nhân được miễn phí hoàn toàn. Trong đó, tính riêng kinh phí phẫu thuật và thuốc điều trị là khoảng 7,5 triệu đồng/bệnh nhân.

Cán bộ Tỉnh đoàn và bác sỹ Bệnh viện Mắt Nghệ An dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện và trao hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân
Cán bộ Tỉnh đoàn và bác sỹ Bệnh viện Mắt Nghệ An dặn dò bệnh nhân trước khi xuất viện và trao hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân. Ảnh: Mai Hoa

Sau 1 ngày tiến hành phẫu thuật, sáng nay (30/3), thị lực của các bệnh nhân được phục hồi trở lại. Tỉnh đoàn và Bệnh viện Mắt Nghệ An tiến hành kiểm tra và trao tiền hỗ trợ tàu xe cho các bệnh nhân trở về nhà.

Theo ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ, Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An, chương trình phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể cho người dân 2 xã này sẽ tiếp tục được thực hiện khi người dân có nhu cầu.  

 Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới