Mở rộng đối tượng, đa dạng hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT

(Baonghean.vn) – Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cả về nội dung và phương pháp, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân, hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, năm 2017 do BHXH Việt Nam tổ chức tại TP Vinh, sáng 16/3.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chào mừng tại hội nghị, bày tỏ niềm vui khi BHXH Việt Nam chọn tỉnh Nghệ An là địa điểm tổ chức hội nghị quan trọng này. Đồng thời khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ luôn đồng hành, phối hợp tích cực với ngành BHXH để thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Ảnh: Phương Chi.

Tham dự hội nghị, về phía BHXH Việt Nam có đồng chí Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Hội nghị có sự tham gia của BHXH tỉnh Nghệ An và đại diện một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2016, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH. Theo đó, công tác tuyên truyền có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng thiết thực, hiệu quả, tần suất thông tin cao, phạm vi thông tin rộng rãi...

Trong năm qua, toàn quốc đã tổ chức hơn 2.950 hội nghị, hội thi, diễn đàn đối thoại, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN với người lao động, chủ sử dụng lao động, cán bộ phụ trách công tác BHYT, BHXH...

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ chức thành công cuộc thi sáng tác tranh cổ động về BHYT, BHXH; phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016 thu hút hàng ngàn tác phẩm.

Ngoài ra, nhiều chuyên mục truyền hình, chuyên trang báo in có lịch phát sóng, xuất bản cố định; hoạt động của Trang Thông tin điện tử BHXH Việt Nam và địa phương; các ấn phẩm, tài liệu truyền thông... đã giúp chuyển tải thông tin về BHXH, BHYT, BHTN đến gần hơn với người dân.

Với BHXH tỉnh Nghệ An, xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm nên năm 2016, kinh phí tuyên truyền được phân bố tăng hơn những năm trước. Đồng thời, xác định hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, tuyên truyền về tận cơ sở.

Nhờ vậy, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 81,48% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 4.706.950 triệu đồng, đạt 103,77% dự toán BHXH Việt Nam giao.

tuyên truyền BHXH
BHXH TP Vinh tổ chức chương trình tình nguyện phát cháo miễn phí và tuyên truyền chính sách BHYT cho bệnh nhân nghèo. Ảnh tư liệu.

Tại hội nghị, đại diện một số  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trình bày tham luận về thực trạng, giải pháp công tác tuyên truyền của ngành trong thời gian qua. Qua đó, thẳng thắn đánh giá một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền như sự phối hợp giữa BHXH các tỉnh với sở, ban, ngành các địa phương còn chưa thường xuyên; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền còn hạn chế; kinh phí tuyên truyền có hạn...

Thời gian tới, công tác tuyên truyền được xác định phải tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương pháp thực hiện. Mở rộng đối tượng, đa dạng hoá về hình thức, xác định trọng tâm tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đối với việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn trao bằng khen của BHXH Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: Phương Chi.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn trao bằng khen của BHXH Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT. Ảnh: Phương Chi.


Cũng tại hội nghị, BHXH Việt Nam đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới