Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên về nguy cơ tai nạn đuối nước

(Baonghean)- Đó là thông điệp nhằm phát huy vai trò xung  kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn và ĐVTN nhằm đẩy lùi, hạn chế tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước cho trẻ em.

Anh Nguyễn Bá Thắng- Phó Bí thư Thành đoàn Vinh khai mạc buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Anh Nguyễn Bá Thắng - Phó Bí thư Thành đoàn Vinh khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em tại Việt Nam. Đuối nước không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ em, mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc, sự phát triển bền vững của gia đình, xã hội.

Sáng 31/5, Thành đoàn Vinh tổ chức Lễ phát động phòng chống đuối nước trẻ em năm 2017 và Giải bơi lội cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố lần thứ nhất. Dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc kết hợp với các ban, ngành xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em; hạn chế, đẩy lùi nạn đuối nước; góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em, đảm bảo hạnh phúc và sự phát triển bền vững của gia đình và xã hội.

Đại diện Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh trao tặng áo phao cho các tổ chức cơ sở Đoàn. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện Tỉnh đoàn, Thành đoàn Vinh trao tặng áo phao cho các tổ chức cơ sở Đoàn. Ảnh: Thanh Lê

Với tinh thần “Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên về nguy cơ tai nạn đuối nước”, chương trình thu hút trên 300 đoàn viên thanh niên, đội viên trên địa bàn thành phố.

Tại buổi lễ phát động, đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn phường, xã đã ký cam kết phòng chống đuối nước trẻ em năm 2017. Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh yêu cầu các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương, tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh trên địa bàn dân cư, sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, phát tờ rơi, băng rôn,…cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước.

Các cơ sở Đoàn ký cam kết  phòng chống đuối nước trẻ em năm 2017. Ảnh Thanh Lê
Các cơ sở Đoàn ký cam kết  phòng chống đuối nước trẻ em năm 2017. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ khảo sát một số địa điểm có nguy cơ mất an toàn tại các hồ bơi, bến bãi, dọc các suối ao, hồ, đồng thời cắm biển cảnh báo, treo băng rôn, khẩu hiệu khuyến cáo với người dân và trẻ em, xây dựng các mô hình “Đội thanh niên xung kích” làm nòng cốt trong việc tổ chức tuyên truyền về kiến thức phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Để phòng tránh tai nạn đuối nước, trẻ em, học sinh cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của hồ bơi. Ảnh: Thanh Lê
Để phòng tránh tai nạn đuối nước, trẻ em cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của hồ bơi. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, các nội dung khác sẽ được các cơ sở đoàn thực hiện gồm: Hướng dẫn trẻ em, học sinh nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của hồ bơi, bến bãi; khi tham gia các hoạt động tắm, bơi cần có sự giám sát của người lớn; khuyến cáo tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh chủ động tham gia các lớp học bơi trong dịp hè; phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi, cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới