Mỗi thùng ong nuôi cho thu nhập 1 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Từ chỗ nuôi nhỏ lẻ 1 - 2 đàn ong, rồi tự học hỏi, rút kinh nghiệm, đến nay, ông Phan Sỹ Quyền ở xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn - Nghệ An) thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ nghề này.

Ông Phan Sỹ Quyền có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc để đàn ong luôn khỏe, cho nhiều mật.
Ông Phan Sỹ Quyền có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc để đàn ong luôn khỏe, cho nhiều mật.

Sau một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, ông Quyền có nhiều giải pháp thích hợp trong việc chống rét, chống nóng, đảm bảo vệ sinh các thùng nuôi, để đàn ong khoẻ mạnh và cho năng suất, chất lượng mật cao. Đến nay, gia đình ông có hơn 120 thùng (đàn) ong, trung bình mỗi đàn có 5 cầu ong. Mỗi năm gia đình ông khai thác được từ 800 - 900 lít mật với giá bán từ 150 đến 200 nghìn đồng/lít, cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

Mỗi tổ ong có 5 cầu ong.
Mỗi tổ ong có 5 cầu ong.
Ông Quyền thường xuyên trao đổi với các CCB về kỹ thuật nôi, khai thác mật ong hiệu quả.
Ông Quyền thường xuyên trao đổi với các CCB về kỹ thuật nuôi, khai thác mật ong hiệu quả.

Nhận thấy nuôi ong lấy mật rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, mà nguồn vốn đầu tư ít lại cho thu nhập khá, nên ông Quyền phổ biến cho nhiều cựu chiến binh cùng làm. Ông thường xuyên đến từng nhà hướng dẫn kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ong hiệu quả. Nếu gia đình nào khó khăn ông còn sẵn sàng giúp đỡ họ đàn giống ban đầu. Đến nay, phong trào nuôi ong trong toàn hội CCB xã Lĩnh Sơn phát triển với hơn 70 hộ, bình quân mỗi hộ nuôi 15 - 20 đàn ong, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng nghìn lít mật.

                                              Lê Na ( Đài Anh Sơn) 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới