Món ăn 3 miền tại hội chợ ẩm thực vùng cao

(Baonghean.vn) - Nhằm giúp học sinh sáng tạo và có sự trải nghiệm, đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng Ba, sáng 25/3, Trường THPT Quỳ Châu đã tổ chức Hội chợ ẩm thực 3 miền và thi các trò chơi dân gian.
Hội chợ thu hút hàng ngàn người tham dự. Ảnh: Lương Nga
Hội chợ thu hút hàng ngàn người tham dự. Ảnh: Lương Nga

Tham gia hội chợ có hơn 1.300 học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh. Có 8 gian hàng với trên 50 món ăn 3 miền Bắc - Trung - Nam được trưng bày tại đây. Tất cả nguồn nguyên liệu đều được BGH nhà trường kiểm tra trước khi các đội đưa vào chế biến. Các món ăn đều do các em học sinh tự tay làm.

Một gian hàng ẩm thực theo phong cách miền Nam. Ảnh: Lương Nga
Một gian hàng ẩm thực được các bạn học sinh chế biến và trưng bày theo phong cách miền Nam. Ảnh: Lương Nga 
Món bánh bột lọc được các bạn học sinh tự tay làm và trình bày tại hội chợ xuân. Ảnh: Lương Nga
Món bánh bột lọc được các bạn học sinh tự tay làm và trình bày tại hội chợ xuân. Ảnh: Lương Nga

Theo quy định của BTC, mỗi gian hàng phải đăng ký sản phẩm trước khi bán, đặc biệt không bán đồ tươi sống và các chất có cồn. Sau khi các gian hàng được trang trí xong, mỗi đội thi sẽ cử 3 thành viên giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Khi BGK chấm điểm xong các gian hàng mới bán cho khách.

Một gian hàng đại diện cho phong cách ẩm thực miền Bắc. Ảnh: Lương Nga
Một gian hàng đại diện cho phong cách ẩm thực miền Bắc. Ảnh: Lương Nga
Các món ăn đều được làm công phu và trang trí đẹp mắt. Ảnh: Lương Nga
Các món ăn đều được làm công phu và trang trí đẹp mắt. Ảnh: Lương Nga

Dịp này, Trường THPT Quỳ Châu cũng tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, ném còn và đi cà kheo. Những trò chơi này đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Môn thi kéo co cũng thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Ảnh: Lương Nga
Môn thi kéo co cũng thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Ảnh: Lương Nga

Tin mới