Mong các ứng cử viên phát huy năng lực, xứng đáng với niềm tin của cử tri

(Baonghean.vn) - Đây là ý kiến được nhiều cử tri đề đạt đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tại đơn vị bầu cử số 2 trong Hội nghị tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử tổ chức tại xã Nghi Kim, TP Vinh sáng 6/5.

Tham gia hội nghị có 7 ứng cử viên, gồm các ông, bà: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Phạm Quang Vinh - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh; Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An; Phạm Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghi Đức; Ngô Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội LHPN phường Quán Bàu và Chu Thị Khánh Ly - PV Báo Nghệ An. 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cử tri các phường, xã: Hà Huy Tập, Quán Bàu, Hưng Phúc, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Hưng Lộc, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim, Hưng Đông, Nghi Phú, Nghi Đức, TP Vinh được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình hoạt động, thành tích và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, cử tri đồng tình, thống nhất cao với những nội dung hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn, các ứng cử viên khi trúng cử phải thực sự gần gũi, chuyển tải và giám sát giải quyết được các kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân và nhiều vấn đề còn bức xúc trong xã hội. Tránh tình trạng chương trình hành động thì hay nhưng khi trúng cử lại thực hiện lại không được nhiều.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2 trình bày chương trình hành động
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 2 trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 2 trình bày chương trình hành động.

Cử tri Nguyễn Kim Hợi - Bí thư chi bộ khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc nhận xét, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động thì sẵn sàng bỏ phiếu bầu chọn những ứng cử viên xuất sắc vào vị trí đại biểu HĐND tỉnh để tiếp tục có trách nhiệm đóng góp công sức, trí tuệ để đưa địa phương phát triển.

Tuy nhiên, khi trúng cử đại biểu HĐND, các ứng cử viên cần đổi mới, góp phần đưa cơ quan công quyền có những chủ trương, giải pháp tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng quốc phòng, an ninh ổn định; đồng thời góp phần làm chuyển biến cơ bản và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng; xây dựng hình ảnh người cán bộ "nói đi đôi với làm".

Ứng cử viên Phạm Thị Hiền trình bày chương trình hành động.
Ứng cử viên Phạm Thị Hiền trình bày chương trình hành động.

Muốn vậy, “đại biểu được dân cử phải thực sự gần gũi nhân dân, lắng nghe hết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đề xuất, thực hiện có hiệu quả. Để cử tri cảm thấy lá phiếu của mình xứng đáng khi bầu có đại biểu đó”, cử tri Hợi nói.

Còn cử tri Trịnh Duy Vinh - xóm trưởng xóm 12, xã Nghi Kim đánh giá, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 2 phần lớn trẻ và đều được đào tạo bài bản, có năng lực. “Hiện nay, trong tỉnh, thành phố còn nhiều vấn đề cử tri bức xúc, do đó, khi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, phải tích cực giải quyết những vẫn đề như: vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, xây dựng hạ tầng các xã, phường ở vùng ngoại ô thành phố…”, ông Vinh đề xuất.

Cử tri Nguyễn Kim Hợi - Bí thư chi bộ khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc phát biểu ý kiến đóng góp cho các ứng cử viên.
Cử tri Nguyễn Kim Hợi - Bí thư chi bộ khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc phát biểu ý kiến đóng góp cho các ứng cử viên.

Ngoài ra, tại hội nghị, cử tri kỳ vọng, khi trúng cử các ứng cử viên HĐND tỉnh sẽ đóng góp tích cực, nhằm thực hiện tốt chính sách cho người có công, cán bộ ở cơ sở, công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới