Mong muốn chuyển tải nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 5 và đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An thuộc đơn vị bầu cử số 22 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nghi Lộc để vận động tranh cử theo luật định
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà: Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng vụ chính sách Tổng Cục Thuế thuộc Bộ Tài Chính, Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Chính Trị Nghệ an; Cao Khắc Chiến - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, Phan Tiến Dũng - Trưởng phòng đạo tạo - Trường Chính trị Nghệ An; 
Các vị ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 22 gồm các ông, bà: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở y tế Nghệ An; Nguyễn Thị Nhung - Phó chủ tịch LM HTX Tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Tài - Phó trưởng phòng quản lý dược Sở Y tế Nghệ An; Trần Xuân Quang - Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Lộc; Đinh Thị An Phong - Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thọ (Nghi Lộc); Đặng Quang Hồng - Phó trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Tỉnh Ủy; Đậu Khắc Thân - Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Lộc, Nguyễn Thị Linh - Bí thư đoàn xã Nghi Hoa (Nghi Lộc) có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Nghi Lộc.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ huyện Nghi Lộc nêu tóm tắt về tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên, 4 vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 8 ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại Nghi Lộc báo cáo với cử tri về chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Vân Chi ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV trình bày báo cáo chương trình hành động với cửa tri.
Bà Nguyễn Thị Vân Chi, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày báo cáo chương trình hành động với cử tri.

Cử tri các ban ngành đoàn thể huyện Nghi Lộc và 8 xã của huyện Nghi Đồng; Nghi Hưng; Nghi Diên; Nghi Vạn; Nghi Hoa; Nghi Thuận; Nghi Trung và Thị Trấn Quán Hành tin tưởng và kỳ vọng cao vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. 

Ông Nguyễn Thanh Hiền - Giám đốc Trường Chính trị Nghệ An báo cáo chương trình hành động.
Ông Nguyễn Thanh Hiền - Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An báo cáo chương trình hành động.

Cử tri Nguyễn Quang Trung - Bí thư chi bộ 4 xã Nghi Đồng (Nghi Lộc) mong muốn các ứng cử viên với vai trò và trách nhiệm của mình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội làm để Nghi Lộc nói riêng, Nghệ An và cả nước nói chung ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân có nhiều đổi mới, đặc biệt, ông cũng mong muốn các ứng cử viên luôn luôn "Nghe được dân nói và nói cho dân nghe".

Cử tri Nguyễn Quang Trung - Bí thư chi bộ 4 xã Nghi Đồng - Nghi Lộc bày tỏ nguyện vọng trước các ứng viên.
Cử tri Nguyễn Quang Trung - Bí thư chi bộ 4 - xã Nghi Đồng - Nghi Lộc bày tỏ nguyện vọng trước các ứng viên.
Cử tri Đặng Văn Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành đánh giá cao các chương trình hành động của các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh. Ông cũng mong muốn, các vị ứng cử viên khi trúng cử sẽ đem nguyện vọng của nhân dân Thị trấn Quán Hành lên diễn đàn Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Nhiều cử tri còn có mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện chương trình hành động của mình, đồng thời  cần  quan tâm đến các chính sách cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Cần sớm nâng cấp, mở rộng tuyến đường 534 hiện đang xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và an toàn của người dân; Quan tâm đến các xã vùng đặc thù của huyện; nâng cấp mạng lưới y tế cơ ở cả về cơ sở vật chất và nhân lực...
Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII, bà Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng vụ chính sách Tổng Cục  Thuế thuộc Bộ Tài Chính đã trả lời những vấn đề mà cử tri đề cập; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp và mong muốn được cử tri tiếp tục tạo điều kiện để các đại biểu thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân khi trúng cử./.
Ngọc Mai
Đài TT-TH Nghi Lộc
TIN LIÊN QUAN

Tin mới