Moskva quan ngại về việc NATO, EU tăng sức ảnh hưởng đối với Balkan

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga cho rằng những nỗ lực của NATO và EU nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng đối với bán đảo Balkan sẽ gây mất ổn định tình hình chung châu Âu.

Moskva tỏ ra quan ngại rằng những nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU) nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng lên bán đảo Balkan sẽ tạo ra một đường phân cách mới và gây mất ổn định tình hình chung châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong bài phỏng vấn với một tờ Efimerida ton Syntakton của Hy Lạp.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov Ảnh: Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov Ảnh: Sputnik
"Tình hình tại Balkan đang gây rất nhiều sự quan tâm", ông cho biết. "Chúng tôi nhận thấy rằng NATO và EU đang có những bước đi để tăng cường tầm ảnh hưởng của họ lên vùng bán đảo này. Họ đang gây áp lực cho Balkan phải quyết định một lựa chọn sai lầm: Moskva hay Washington và Brussels", Lavrov cho biết thêm.

Theo Ngoại trưởng Nga, những hành động như thế này "gây mất ổn định cấu trúc an ninh châu Âu, từ đó làm gia tăng căng thẳng và phân chia khu vực".

Tin mới