Một cán bộ công an Nghệ An bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Trong lúc xuống cơ sở làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, một cán bộ Công an phường Trung Đô (TP Vinh) đã bị một đối tượng đâm 2 nhát dao.

Theo nguồn tin của phóng viên, vào tối 14/2, trong lúc xuống cơ sở làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, Thiếu úy Nguyễn Đăng Pháp (SN 1994) – cán bộ Công an phường Trung Đô (TP  Vinh) đã bị một đối tượng cư trú trên địa bàn phường dùng dao đâm 2 nhát, trong đó có 1 nhát trúng vào vùng ngực, 1 nhát trúng vào đùi làm đứt động mạch chủ.  

Đối tượng đâm anh Pháp đã bị khống chế và hiện đang bị tạm giữ tại Công an TP Vinh. Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, vụ việc đang được điều tra.

Được biết, người đàn ông đâm Thiếu úy Pháp là Nguyễn Thế Lưu (SN 1985, tạm trú tại phường Trung Đô). Thời điểm đó, vợ chồng Lưu xảy ra mâu thuẫn, gây mất ANTT. Nhận được tin báo, Thiếu úy Pháp được cử đến hiện trường để nắm bắt tình hình.

Tại đây, mặc dù Thiếu úy Pháp tìm cách thuyết phục, vận động nhưng Lưu vẫn cầm con dao trong tay. Bất ngờ, Lưu xông vào đâm liên tiếp 2 nhát vào người Thiếu úy Pháp.

Sau khi bị đâm, anh Pháp đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Hiện tình hình sức khỏe của anh Pháp đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức, Khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tin mới