Một con bê bị giết, trộm thịt trong đêm

(Baonghean.vn) - Con bê của một hộ dân ở bản Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương bị kẻ xấu giết, trộm thịt trong đêm.

Sáng 23/6, ông Vi Đức Tấn đi thả bò của gia đình, khi đến Đập Phai (cách ngã 3 vào bản Tùng Hương khoảng 150m), thuộc địa phận bản Bãi Xa, xã Tam Quang thì phát hiện con bê 1 năm tuổi của gia đình người em là Vi Văn Biên, cùng ở bản Bãi Xa bị giết hại.

Tại hiện trường, con bê bị ai đó dùng dao chặt ngang cổ và lấy đi 2 đùi trước và 2 đùi sau. 
Ảnh: Tràng Tràng
Phần còn lại của con bê sau khi bị giết thịt. Ảnh: Tràng Tràng

Theo ông Tấn, gia đình anh Biên đi vào miền Nam làm ăn được 2 hôm nay, bò thường được thả trong rừng nên nhờ ông trông hộ. Theo phỏng đoán của anh Tấn, con bê này bị giết tầm rạng sáng nay vì thịt và vết máu vẫn còn tươi.

Hiện, sự việc đã được trình báo Ban quản lý bản cùng cơ quan chức năng điều tra xác minh.

Được biết, tình trạng giết trâu, bò, trộm lấy thịt không phải là hiện tượng mới xuất hiện ở địa bàn, vì vậy người dân địa phương mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tình trạng này không lặp lại, gây thiệt hại kinh tế cho người dân.

Tin mới