Một huyện ở Nghệ An đóng mới 52 'tàu 67'

(Baonghean.vn) - Nhiều cơ sở đóng tàu khai thác hải sản ở Quỳnh Lưu đang tập trung nhân lực, gấp rút hoàn thiện thêm 5 tàu đóng theo NĐ 67; dự kiến sẽ hạ thuỷ trước Tết Nguyên đán.

Cơ sở đóng tàu Tuấn Đạt xã An Hoà (Quỳnh Lưu) đang gấp rút hoàn thiện 4 chiếc tàu, trong đó có 1 chiếc tàu 67 sẽ hạ thuỷ vào trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Việt Hùng
Cơ sở đóng tàu này ởt xã An Hoà (Quỳnh Lưu) đang gấp rút hoàn thiện 4 chiếc tàu, trong đó có 1 chiếc tàu 67 sẽ hạ thuỷ vào trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Việt Hùng

Bắt đầu từ tháng 9/2017, cơ sở đóng tàu ở xã An Hòa (Quỳnh Lưu) triển khai nhận đóng 4 chiếc tàu, trong đó có 1 chiếc theo Nghị định 67 của Chính phủ, còn lại đóng theo Quyết định 87 của UBND tỉnh. Sau hơn 2 tháng tập trung đóng tàu, tất cả 4 chiếc đều đang gấp rút hoàn thiện phần khoang tàu, dự kiến sẽ hoàn thiện vào trước Tết Nguyên đán.

Cùng đó, trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở đóng tàu lớn như Xinh Việt, Ngò Thủy... cũng đang thi công tàu.

Công nhân ở cơ sở đóng tàu Xinh Việt, xã Tiến Thuỷ đang tích cực hoàn thiện tàu theo kế hoạch. Ảnh: Việt Hùng
Công nhân cơ sở đóng tàu ở xã Tiến Thủy đang tích cực hoàn thiện tàu theo kế hoạch. Ảnh: Việt Hùng

Tính đến nay, toàn huyện có 41 chiếc tàu đóng theo NĐ 67 đã hạ thuỷ, khai thác hải sản; còn lại các cơ sở đang tiếp tục đóng thêm 11 chiếc NĐ 67; dự kiến trước Tết nguyên đán sẽ có 5 chiếc hạ thủy của ngư dân Hồ Bá Sơn, Cao Xuân Liên, Lê Văn Xăng (xã Tiến Thủy) và Phạm Văn Cần, Hồ Văn Mạnh (xã Quỳnh Nghĩa), qua đó nâng tổng số tàu NĐ 67 toàn huyện là 46 chiếc. 

Bình quân mỗi chiếc tàu sau khi hoàn thiện, đi vào khai thác hải sản sẽ có trị giá từ 7 - 10 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thiện phần khoang tàu, công nhân khoan vít ốc giữ chặt thân tàu. Ảnh: Việt Hùng
Sau khi hoàn thiện phần khoang tàu, công nhân khoan vít ốc giữ chặt thân tàu. Ảnh: Việt Hùng

Với đội tàu to, máy lớn vươn khơi đánh bắt xa bờ có hiệu quả, tính đến 23/11/2017, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy hải sản của toàn huyện là 64.293 tấn, đạt 90,03%; trong đó khai thác là 55.095 tấn, đạt 89,89 % kế hoạch; nuôi trồng 9.198 tấn, đạt 90,86 % kế hoạch.

Việt Hùng 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới