Một lao động Nghệ An bị điện giật tử vong tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Tối nay 4/6, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, thi thể anh Đậu Văn Cảnh đã được người thân đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Anh Đậu Văn Cảnh (SN 1994, trú xóm 12, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu), là con trai duy nhất của vợ chồng ông Thăng, bà Huệ.

Theo gia đình nạn nhân thì chiều 3/6, khi đang làm thợ xây cho một công trình tại Hà Nội, anh Cảnh đã dùng tay cầm dây điện di chuyển bóng đèn thì dây điện hở, giật anh Cảnh tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến cắt điện cứu nạn nhân nhưng đã quá muộn.

Tin mới