Một lao động Nghệ An tử nạn trong lúc khai thác than ở Quảng Ninh

(Baonghean.vn) - Trong lúc khai thác than ở Quảng Ninh, do sạt lở đất đá, một lao động quê Nghệ An đã tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Huy (33 tuổi) quê ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Ông Phan Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng xác nhận thông tin anh Nguyễn Văn Huy trú ở xóm 3, xã Thanh Tùng vừa tử nạn khi đang lao động trong hầm mỏ tại Công ty than Hà Lầm (TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

Bàn thờ anh Nguyễn Văn Huy tại gia đình. Ảnh: Huy Thư
Bàn thờ anh Nguyễn Văn Huy tại gia đình. Ảnh: Huy Thư

Theo đó, tối ngày 19/3, anh Nguyễn Văn Huy cùng nhóm thợ gồm 6 người cùng làm ca 2 với nhiệm vụ đào lò. Vào lúc 22h 50 phút, khi đang củng cố lò thông gió mức +70 m, khu 6 vỉa 10, anh Huy đang vét mương thì bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã đưa nạn nhân ra ngoài và đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. 

Lễ viếng tại gia đình nạn nhân. Ảnh: Huy Thư
Lễ viếng tại gia đình nạn nhân. Ảnh: Huy Thư

Ông Phan Văn Dũng cho biết thêm, thi thể anh Huy đã được người thân và công ty đưa về quê nhà vào đêm 20/3.

Sáng 21/3, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân. Buổi chiều cùng ngày, trong điều kiện thời tiết mưa gió, gia đình, người thân và bà con xóm 3 đã làm lễ an táng nạn nhân.

Rất đông người dân đội mưa tiễn anh Huy về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Huy Thư
Rất đông người dân đội mưa tiễn anh Huy về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Huy Thư

Được biết anh Huy là con thứ 5  trong gia đình có 6 anh em. Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Anh Huy từng tốt nghiệp đại học Lạc Hồng, một thời gian làm việc tại Vinh. Cách đây 2 năm anh ra Quảng Ninh làm công nhân khai thác than.

Thời gian qua, nhận thấy công việc không phù hợp, anh Huy đã viết đơn xin nghỉ làm vào tháng 4 tới. Tuy nhiên trong ca lao động đêm 19/3, chỉ còn vài phút nữa hết ca thì anh gặp nạn.

Tin mới